|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 2.000 tỷ đồng trong một ngày

21:00 | 27/08/2024
Chia sẻ
Làn sóng xanh ập đến với cổ phiếu "họ Vin" trong phiên giao dịch ngày 27/8 đã mang lại niềm vui cho các cổ đông lớn, trong đó có ông Phạm Nhật Vượng.

Thị trường chứng khoán ngày 27/8 giao dịch giằng co quanh mốc 1.280 điểm. Mặc dù áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian, song lực cầu cuối phiên đã giúp VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,54 điểm lên 1.280,56 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường ở mức trung bình thấp, đạt gần 18.000 tỷ đồng. Số mã giảm giá (235 mã) vượt xa số mã tăng giá (169 mã), phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Nổi bật trong phiên là nhóm cổ phiếu "họ Vin". Cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup tăng trần 7%, lên 45.100 đồng, khối lượng giao dịch đạt 12,74 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ giữa tháng 2. Cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng tăng 2,2%, ghi nhận phiên tăng thứ 9 liên tiếp, đạt mức giá cao nhất trong ba tháng qua.

 Ông Phạm Nhật Vượng trong một cuộc họp thường niên của Vingroup. (Ảnh: Vingroup cung cấp).

Đà tăng mạnh các cổ phiếu nhóm Vingroup đã đóng góp tích cực vào tài sản của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cụ thể, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Vingroup cho thấy ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ hơn 691 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 17,82% cổ phần. Với mức giá đóng cửa 45.100 đồng/cp, ông Vượng đã chứng kiến tài sản tăng hơn 2.000 tỷ đồng trong ngày 27/8 lên khoảng 31.164 tỷ đồng. 

Nếu tính cả lượng sở hữu gián tiếp thông qua các doanh nghiệp liên quan nhưCTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI, thực tế giá trị tài sản tỷ phú giàu nhất Việt Nam có thể còn lớn hơn nhiều.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup cũng ghi nhận giá trị cổ phiếu VIC sở hữu tăng hơn 500 tỷ đồng trong ngày, lên gần 7.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo thống kê của tạp chí Forbes, tài sản ông Phạm Nhật Vượng tính đến ngày 27/8 là 4,4 tỷ USD, tăng 4,9% tương đương 205 triệu USD, giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam. Xếp sau ông Vượng là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air với 2,9 tỷ USD và ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát với 2,3 tỷ USD.

Việt Nam hiện có 6 tỷ phú trong bảng xếp hàng người giàu nhất thế giới của Forbes. Ba người còn lại gồm: Chủ tịch Techcombank, ông Hồ Hùng Anh (1,8 tỷ USD); Chủ tịch Trường Hải Thaco, ông Trần Bá Dương và Chủ tịch Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang - cả hai cùng có khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Trở lại với cổ phiếu họ Vin, động lực tăng giá của cổ phiếu VHM trong ngày 27/8 đến từ thông tin Vinhomes sẽ mua lại 370 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 8,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Công ty cho biết thị giá VHM đang thấp hơn giá trị thực, việc mua lại nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông. Ước tính, Vinhomes sẽ chi khoảng 14.000 tỷ đồng cho thương vụ này.

Hay mới đây, tập đoàn Vingroup đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, liên quan đến dự án Khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD, trải rộng trên diện tích 2.945 ha, với mục tiêu kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ dân số 300.000 người, cùng với khoảng 10.000 lượt khách du lịch mỗi ngày.

Những hạng mục chính của dự án bao gồm công viên nước, công viên giải trí cảm giác mạnh, phố đi bộ ẩm thực và chợ nổi Mekong, làng và bảo tàng Mekong, sân khấu thực cảnh, sân golf 36 lỗ, trung tâm điều dưỡng - dưỡng lão, đại học nghệ thuật, và khu nhà vườn kết hợp vườn cây ăn trái.

Thành Vũ

Data Talk tháng 9: 'Có những lần suy thoái khiến thị trường chứng khoán giảm 80 - 90%'
Theo ông Bùi Văn Huy, Giám đốc Công ty Chứng khoán DSC, chi nhánh TP HCM, có những lần suy thoái khiến thị trường giảm 80 - 90%, ngay cả cuộc suy thoái kỹ thuật cũng khiến thị trường rơi 20 - 30%. Thị trường chứng khoán Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế Mỹ.