|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ loay hoay trong kế hoạch tăng sản lượng vì giá dầu thô lao dốc

15:04 | 05/09/2024
Chia sẻ
Theo nguồn tin từ nội bộ OPEC+, các thành viên chủ chốt của liên minh có khả năng huỷ kế hoạch tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày trong tháng 10. Nguyên nhân là do giá dầu thô Brent giảm xuống dưới 73 USD/thùng vào đầu tuần này.

Theo Bloomberg, OPEC+ sắp đạt được thống nhất trong việc hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu sau khi giá giảm mạnh do nhu cầu yếu và nguồn cung dồi dào.

Theo nguồn tin từ nội bộ OPEC+, các thành viên chủ chốt của liên minh có khả năng huỷ kế hoạch tăng sản lượng 180.000 thùng/ngày trong tháng 10. Nguyên nhân là do giá dầu thô Brent giảm xuống dưới 73 USD/thùng vào đầu tuần này. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023, do dữ liệu kinh tế ảm đạm từ Trung Quốc và Mỹ, những nước tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Giá dầu WTI cũng giảm xuống dưới mức 70 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch ngày 4/9 trong bối cảnh các nhà giao dịch lo ngại về nhu cầu trong những tháng tới vẫn yếu, trong khi các nhà sản xuất dầu thô đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc nguồn cung tăng, theo Reuters.

 Diễn biến giá dầu WTI trong vòng một năm qua (Đơn vị: USD/thùng, nguồn: tradingeconomics)

Hồi tháng 6, OPEC+ đã thống nhất về lộ trình khôi phục dần nguồn cung. Nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về điều này ngay cả khi kế hoạch được công bố. Đồng thời, OPEC+ liên tục nhấn mạnh rằng việc tăng sản lượng có thể "tạm dừng hoặc đảo ngược" kế hoạch nếu cần thiết. 

Việc nguồn cung tại Libya bị gián đoạn dường như tạo cho OPEC+ không gian để tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng. Tuy nhiên, các thành viên đang nghiêng về hướng thận trọng. 

Việc trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng có thể ngăn chặn tình trạng thặng dư mà các nhà quan sát thị trường nổi tiếng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế và gã khổng lồ giao dịch Trafigura Group dự báo sẽ xảy ra trong quý IV. Cùng lúc, Citigroup Inc. cũng đưa đưa ra cảnh báo nếu OPEC+ quyết định nới sản lượng có thể khởi động cho đà sụt giảm giá dầu xuống mức 50 USD/thùng.

Ông Bob McNally, chủ tịch của công ty tư vấn Rapidan Energy Group và là cựu quan chức Nhà Trắng, cho biết: "OPEC+ đang phải đối mặt với lựa chọn giữa việc trì hoãn kế hoạch cắt giảm sản lượng và chịu đựng giá dầu liên tục sụt giảm".

Mặc dù giá giảm có thể giúp người tiêu dùng bớt lo lắng sau nhiều năm lạm phát gia tăng, nhưng mức giá hiện tại vẫn quá thấp để Arab Saudi và các nước khác trong OPEC trang trải chi tiêu của chính phủ.

Vào đầu tuần này, các đại biểu OPEC+ đã ra tín hiệu rằng đợt tăng sản lượng theo kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng .

Sản lượng tại quốc gia thành viên Libya đã giảm một nửa vào tuần trước sau khi chính quyền khu vực phía đông tạm ngưng khai thác hơn 500.000 thùng mỗi ngày trong cuộc xung đột với chính quyền có trụ sở tại Tripoli về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương.

Sự gián đoạn này xảy ra sau khi mỏ dầu lớn nhất Libya, Sharara, phải dừng hoạt động vào đầu tháng 8.

Nhưng vào thứ Ba, Sadiq Al-Kabir - thống đốc ngân hàng trung ương Libya, cho biết có những dấu hiệu "mạnh mẽ" cho thấy các phe phái chính trị đang tiến gần đến một thỏa thuận để vượt qua bế tắc hiện tại.

Giá dầu Brent tương lai giảm 5% và các quan chức OPEC+ đã thay đổi lập trường. Họ cho biết các cuộc thảo luận về việc trì hoãn kế hoạch tăng nguồn cung của nhóm đang được tiến hành.

Trong khi thị trường dầu thô toàn cầu hiện đang thắt chặt do nhu cầu tăng cao vào mùa hè, thị trường này sẽ giảm đáng kể khi đỉnh điểm tiêu thụ theo chu kỳ qua đi.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy các động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng đang chững lại, với hoạt động sản xuất và giá bán nhà mới giảm. Hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp.

Theo lộ trình, OPEC+ sẽ dần tăng sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày từ nay đến cuối năm 2025. 

Nhóm này sẽ sớm cần phải quyết định xem có nên thực hiện theo lộ trình mới đã vạch ra trong những tháng tới hay không. Trong ngày 2/10, nhóm này sẽ tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Ủy ban Giám sát Bộ trưởng Chung.

 

H.Mĩ