OPEC+ chốt nâng sản lượng dầu thô 547.000 thùng/ngày vào tháng 9
Động thái này đánh dấu việc đảo ngược hoàn toàn đợt cắt giảm lớn nhất trước đó của OPEC+, đồng thời bổ sung một đợt tăng sản lượng riêng biệt dành cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Tổng mức tăng lên tới khoảng 2,5 triệu thùng/ngày, tương đương 2,4% nhu cầu dầu toàn cầu, theo Reuters.
Cuộc họp trực tuyến ngắn giữa tám thành viên OPEC+ diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường gây áp lực buộc Ấn Độ dừng nhập khẩu dầu từ Nga, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy Moscow ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn đạt được thỏa thuận hòa bình trước ngày 8/8.
Trong tuyên bố sau cuộc họp, OPEC+ viện dẫn nền kinh tế toàn cầu vững vàng và lượng tồn kho ở mức thấp là lý do cho quyết định tăng sản lượng.
Giá dầu vẫn neo ở mức cao bất chấp việc OPEC+ liên tục tăng sản lượng. Chốt phiên cuối tuần trước, dầu Brent đứng gần ngưỡng 70 USD/thùng, tăng mạnh so với mức đáy gần 58 USD hồi tháng 4, một phần nhờ nhu cầu theo mùa tăng cao.
“Với mặt bằng giá dầu hiện ở mức khá vững quanh 70 USD, OPEC+ có thêm tự tin vào các yếu tố nền tảng của thị trường,” bà Amrita Sen, đồng sáng lập hãng tư vấn Energy Aspects nhận định. Bà cho biết cấu trúc thị trường hiện tại cũng phản ánh tình trạng tồn kho thắt chặt.
Tám nước thành viên sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 7/9 để cân nhắc khả năng khôi phục thêm một phần cắt giảm sản lượng khoảng 1,65 triệu thùng/ngày – hiện được duy trì đến hết năm sau, theo hai nguồn tin từ OPEC+.
OPEC+ hiện gồm 10 quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC, nổi bật là Nga và Kazakhstan. Nhóm này chiếm khoảng một nửa tổng sản lượng dầu toàn cầu và đã giảm sản lượng trong nhiều năm qua để hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, OPEC+ đã chuyển hướng, bắt đầu nâng sản lượng nhằm giành lại thị phần, một phần do sức ép từ Tổng thống Trump.
Tám quốc gia đã khởi động quá trình tăng sản lượng từ tháng 4 với mức tăng khiêm tốn 138.000 thùng/ngày, sau đó nâng nhanh lên 411.000 thùng vào các tháng 5, 6 và 7; 548.000 thùng trong tháng 8 và nay là 547.000 thùng cho tháng 9.
“Cho đến nay, thị trường vẫn hấp thụ tốt lượng dầu tăng thêm, phần lớn nhờ hoạt động tích trữ tại Trung Quốc,” chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định. “Giờ đây, mọi sự chú ý sẽ dồn vào quyết định của ông Trump đối với Nga vào thứ Sáu tới.”
Ngoài phần cắt giảm tự nguyện khoảng 1,65 triệu thùng/ngày của tám nước thành viên, OPEC+ vẫn đang duy trì mức cắt giảm 2 triệu thùng/ngày đối với toàn khối, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026.
“OPEC+ đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên,” Jorge Leon – chuyên gia từ Rystad Energy và là cựu quan chức OPEC – nhận định, khi nhóm đã đảo ngược hoàn toàn đợt cắt giảm lớn mà không làm giá dầu lao dốc.
“Tuy nhiên, thử thách kế tiếp sẽ khó khăn hơn: quyết định thời điểm và cách thức chấm dứt nốt 1,66 triệu thùng cắt giảm còn lại, trong khi vẫn phải cân bằng các căng thẳng địa chính trị và duy trì sự đồng thuận nội khối.”
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

TRỰC TIẾP