|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump tiết lộ thêm thông tin về chính sách kinh tế trong bài phát biểu mới

14:29 | 15/08/2024
Chia sẻ
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ giúp nền kinh tế Mỹ tăng trưởng bùng nổ và khiến giá năng lượng giảm 50% nếu tái đắc cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Axios). 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bài phát biểu về chính sách kinh tế tại bang North Carrolina vào ngày 14/8. Ông cam kết sẽ “giúp giá cả tại Mỹ phải chăng trở lại” và hứa hẹn giúp nền kinh tế bùng nổ nếu giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump tuyên bố: “Tôi sẽ áp thuế quan từ 10% đến 20% lên các quốc gia đã bán giá quá đắt cho người tiêu dùng trong nhiều năm qua… Tôi sẽ đánh thuế từ 10% đến 20% vì họ đã lợi dụng nước Mỹ”.

Lời nói này cho thấy lập trường của ông Trump về thương mại ngày càng trở nên cứng rắn. Trước đó, ông “chỉ” đề xuất mức thuế quan 10% lên mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ để bảo vệ các công ty trong nước.

Dưới đây là những điểm nổi bật nhất trong bài phát biểu kinh tế của ông Trump, theo tổng hợp của tờ Wall Street Journal:

Quyết chiến thắng lạm phát

Ông Trump cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh trong ngày đầu tiên trở lại Phòng Bầu dục, ra lệnh cho các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan chính phủ làm việc để kìm hãm lạm phát.

Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hoà nhấn mạnh: “Từ ngày tôi tuyên thệ nhậm chức, chúng ta sẽ nhanh chóng đẩy giá cả đi xuống và giúp giá cả tại Mỹ trở nên phải chăng trở lại”.

Ông ca ngợi các thành tích kinh tế đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên nhưng không nhắc đến các số liệu ảm đạm trong thời kỳ COVID. Ông cũng nhận xét người Mỹ đã nghèo đi trong 4 năm Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris cầm quyền.

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy đúng là các hộ gia đình Mỹ ngày nay khó khăn hơn một chút so với thời ông Trump làm tổng thống. Thu nhập trung vị của các hộ gia đình sau khi điều chỉnh cho lạm phát đạt 74.580 USD vào năm 2023, thấp hơn mức 76.660 USD trong năm 2020 - năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Ông cũng phát biểu đúng rằng nợ thẻ tín dụng tại Mỹ đã lập đỉnh. Báo cáo gần đây từ chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy tổng dư nợ thẻ tín dụng đã leo lên mức 1.140 tỷ USD trong quý II.

Nhấn mạnh vào giá thịt xông khói

Một trong những điều ông Trump thường xuyên nhắc đến trong những tuần gần đây là giá thịt xông khói. Ông lặp lại vấn đề này vào ngày 14/8: “Khi bạn nhìn vào giá hàng tạp hóa, giá thịt xông khói, bạn thấy chúng đã tăng gấp 4, 5 lần. Tôi không còn mua thịt xông khói nữa. Nó quá đắt”.

Giá thịt xông khói tại Mỹ đã đi lên trong những năm gần đây nhưng không tăng sốc như tuyên bố của ông Trump. Bộ Lao động Mỹ cho biết từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2024, giá thịt xông khói tăng gần 18%.

Tập trung vào chi phí năng lượng

Ông Trump cam kết sẽ giảm ít nhất một nửa giá điện và năng lượng trong vòng 12 đến 18 tháng nếu tái đắc cử. Ông lặp lại khẩu hiệu ủng hộ ngành dầu mỏ: “Hãy khoan nữa, khoan mãi”.

Ông ủng hộ việc tăng cường khai thác dầu khí để làm tăng nguồn cung năng lượng của quốc gia và giúp Mỹ thống trị ngành năng lượng. 

Các thành viên Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho chính quyền ông Biden vì đà tăng của giá xăng và điện. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết giá điện đã đi lên gần 20% kể từ cuối năm 2020.

Giá xăng thông thường đắt hơn gần 45% với với ngày đầu ông Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, từ 2,3 USD/gallon lên 3,33 USD/gallon trong tuần này.

Trên trang web vận động tranh cử, ông Trump hứa sẽ đặt mục tiêu toàn quốc để đảm bảo Mỹ có chi phí năng lượng rẻ nhất so với mọi quốc gia công nghiệp khác.

Hôm 14/8, ông thừa nhận đề xuất giảm một nửa giá điện và năng lượng trong vòng 12 tháng đến tối đa là 18 tháng kể từ ngày nhậm chức có thể gặp một số hạn chế.

Ông phát biểu: “Nếu điều đó không thành hiện thực, bạn có thể nói rằng: ‘Dẫu sao thì tôi cũng đã bầu cho ông Trump và giá đã giảm rất nhiều’. Nhưng tôi vẫn đang tìm cách giảm một nửa giá năng lượng”.

Coi trọng An sinh Xã hội

Sáng ngày 14/8, các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ tại bang North Carolina đã tổ chức họp báo để chỉ trích đề xuất tăng mạnh thế quan của ông Trump. Họ cáo buộc ông Trump ủng hộ các chính sách sẽ khiến lạm phát lên cao, đẩy lùi tuổi nghỉ hưu của người lao động và làm giảm sút các phúc lợi An sinh Xã hội.

Vị cựu tổng thống cam kết sẽ bảo vệ An sinh Xã hội nhưng không cung cấp kế hoạch chi tiết để đảm bảo nguồn tài trợ cho chương trình này. Quỹ ủy thác của chương trình sẽ cạn kiệt vào năm 2035, khiến phúc lợi bị cắt giảm.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh kế hoạch bãi bỏ thuế đối với các phúc lợi An sinh Xã hội. Điều này có thể giúp giảm bớt chi phí cho người cao tuổi nhưng sẽ không cải thiện được nguồn tài trợ cho chương trình.

Bảo vệ chỗ đứng tại các bang chiến địa

Việc ông Trump phát biểu tại North Carolina không phải điều ngẫu nhiên. Một số cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris tại bang này đang gia tăng. Và tại những bang chiến địa khác, ông Trump cũng đối mặt với áp lực.

Kể từ khi bà Harris trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, gần 12.000 người đã đăng ký làm tình nguyện viên cho chiến dịch tranh cử của bà tại North Carolina. Bên cạnh đó, đội ngũ tranh cử của bà Harris đang khởi động chiến dịch quảng bá mới tại các bang chiến địa nhờ lượng tiền lớn họ huy động được trong vài tuần nay.

Hiện tại, các cử tri ở North Carolina có vẻ vẫn đang nghiêng về phía cựu tổng thống, nhưng ông cần nỗ lực để duy trì vị thế dẫn trước.

Giang

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.