|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng 740 tỷ USD, đối đầu Quốc hội Mỹ

08:22 | 24/12/2020
Chia sẻ
Hôm 23/12, Tổng thống Trump đã phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng trị giá 740,5 tỷ USD rất được lưỡng đảng ủng hộ. Đây có thể là lần đầu tiên trong nhiệm kì tổng thống, ông Trump sẽ bị các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ bác bỏ quyết định phủ quyết.
Ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng, đối đầu Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP).

Trong tuyên bố phủ quyết, Tổng thống Trump gọi dự luật chính sách quốc phòng thường niên là "món quà" cho Trung Quốc và Nga vì dự luật "không bao gồm các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia quan trọng và có các điều khoản không tôn trọng cựu chiến binh và lịch sử quân đội Mỹ".

Các nghị sĩ tại Hạ viện và Thượng viện đã được thông báo rằng họ có thể phải trở lại thủ đô Washington vào tuần tới để bác bỏ quyết định phủ quyết của ông Trump, Bloomberg đưa tin.

Trước đó, dự luật chính sách quốc phòng đã được lưỡng đảng thông qua với tỷ lệ áp đảo, vượt xa mức đa số 2/3 cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết của ông Trump, dù trên thực tế một số nghị sĩ có thể thay đổi phiếu bầu trong lần họp tới.

Trong một tuyên bố ngay sau quyết định của ông Trump, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu bỏ phiếu bác bỏ quyết định phủ quyết này vào ngày 28/12.

"Quyết định phủ quyết Dự luật Ủy quyền Quốc phòng của Tổng thống Trump là một hành động hết sức liều lĩnh, gây tổn hại cho quân đội Mỹ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và làm suy yếu nguyện vọng của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ".

Theo Bloomberg, việc ông Trump từ chối dự luật quốc phòng đã làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nhà Trắng và Quốc hội. Diễn biến mới xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố chê trách dự luật cứu trợ COVID-19 bổ sung mà Quốc hội Mỹ thông qua cuối ngày 21/12 sau nhiều tháng đàm phán bế tắc.

Ông David Popp, phát ngôn viên của Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, cho biết Thượng viện sẽ đưa ra hướng dẫn về kế hoạch bỏ phiếu nhằm bác bỏ quyền phủ quyết của ông Trump sau khi Hạ viện hành động. Theo kế hoạch ban đầu, Thượng viện sẽ nhóm họp lại vào ngày 29/12.

Ông Trump đã không trò chuyện cùng các phóng viên vào chiều ngày 23/12 khi ông rời thủ đô Washington đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida) để tận hưởng Giáng sinh.

Theo Bloomberg, đương kim Tổng thống Mỹ muốn thêm vào dự luật chính sách quốc phòng thường niên một điều khoản không liên quan để loại bỏ Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông (CDA).

Đạo luật CDA bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với hầu hết nội dung mà người dùng đăng tải. Ông Trump liên tục đăng tweet cảnh báo phủ quyết nếu Quốc hội không đưa điều khoản đó thành một phần của dự luật quốc phòng thường niên.

Ngoài ra, ông Trump cũng đe dọa phủ quyết dự luật trên vì nó có các điều khoản yêu cầu đổi tên các cơ sở quân sự dành để tôn vinh tướng lĩnh của Liên minh miền Nam, phe ủng hộ duy trì chế độ nô lệ trong cuộc nội chiến năm 1861 - 1865.

Khá nhiều nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đã lên tiếng ủng hộ việc bỏ phiếu bác bỏ quyết định phủ quyết của ông Trump.

"Tôi mong đợi được bỏ phiếu để chấm dứt nỗ lực vô lý của ông Trump hòng phá hoại an ninh quốc gia của chúng ta...", ông Mark Warner, Thượng nghị sĩ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho hay.

Dù vậy, Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy, một đồng minh thân cận của ông Trump, cho biết sẽ "không bỏ phiếu chống lại quyền phủ quyết của Tổng thống Trump" dù ông từng bỏ phiếu thông qua dự luật quốc phòng.

Dự luật trên dự kiến chi 732 tỷ USD tùy ý cho lĩnh vực quốc phòng, bao gồm 69 tỷ USD cho các hoạt động dự phòng ở nước ngoài. Dự luật cũng tài trợ ngân sách mua 93 máy bay chiến đấu F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo, sau khi chính quyền ông Trump yêu cầu 79 chiếc.

Ngoài ra, dự luật cũng hỗ trợ kinh phí đóng hai tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Virginia mỗi năm. Trước đó, Washington chỉ yêu cầu tài trợ cho một chiếc để dành nguồn ngân sách cho hoạt động răn đe hạt nhân khác. Dự luật còn cấp ngân sách đóng hai tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia do General Dynamics sản xuất.

Yên Khê

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.