|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump nói Trung Quốc đang mua 'rất nhiều' hàng hóa Mỹ nhưng thế giới không nên vội mừng

10:17 | 07/06/2020
Chia sẻ
Hôm 5/6, Tổng thống Donald Trump cho hay thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc vẫn bảo toàn. Giới quan sát nhận định đây là bình luận hiếm hoi cho thấy sự lạc quan trong quan hệ song phương Mỹ - Trung giữa lúc hai nước căng thẳng chưa từng có.
Ông Trump nói Trung Quốc đang mua 'rất nhiều' hàng hóa Mỹ nhưng thế giới không nên vội mừng - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trung Quốc đang mua "rất nhiều" hàng hóa Mỹ

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngắn ở Nhà Trắng nhằm ca ngợi báo cáo việc làm tốt vượt mong đợi, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đang mua "rất nhiều" hàng hóa Mỹ.

Dù vậy, ông Trump lưu ý rằng điều đó không đảm bảo thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra, ông Trump cũng lặp lại lời chỉ trích xoay quanh chính sách chống dịch COVID-19 của Bắc Kinh thời gian qua.

"Hiện tại, quan điểm của tôi với thỏa thuận thương mại hơi khác so với ba tháng trước một chút. Tôi nhận thấy Trung Quốc đang mua rất nhiều hàng hóa của chúng ta và do đó, tôi tôn trọng họ và cho rằng hòa hợp với Trung Quốc là điều tốt", ông Trump nói.

"Tuy nhiên, tôi không rõ liệu thiện chí của Bắc Kinh có kéo dài lâu không. Tôi sẽ thông báo cho các bạn biết sau", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Bàn về nỗ lực phục hồi kinh tế hậu đại dịch của các nước lớn trên thế giới, Tổng thống Trump nói: "Mỹ đang hợp tác với thế giới và cả Trung Quốc nữa. Chúng tôi sẽ hòa hợp với tất cả các nước".

Với thỏa thuận thương mại giai đoạn một (kí kết vào giữa tháng 1 năm nay), Mỹ đã chấm dứt lời đe dọa áp thuế quan lên khoảng 155 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và giảm một nửa thuế suất đối với khoảng 120 tỉ USD hàng hóa khác xuống còn 7,5%.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump vẫn giữ nguyên thuế suất 25% với tổng cộng 250 tỉ USD hàng nhập khẩu có xuất xứ từ đất nước tỉ dân.

Bà Mary Lovely - thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (có trụ sở tại Washington D.C), nhận định: "Ưu tiên hàng đầu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới với thỏa thuận thương mại không phải nhằm khắc phục thiệt hại mà là không gây ra thêm thiệt hại mới. Nếu Mỹ tuyên bố thỏa thuận đã chết, ông Trump sẽ buộc phải trừng phạt Trung Quốc".

"Hai bên sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại, vì thuế quan trả đũa càng cao thì nền kinh tế càng bị méo mó và đi chệch hướng, hoặc thuế quan sẽ mở rộng sang các dòng sản phẩm giá trị cao như máy tính và điện thoại di động mà những sản phẩm này lại cấu thành xương sống của chuỗi cung ứng công nghệ", bà Lovely lí giải.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận trên sau một tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hồi cuối tháng trước.

Cụ thể, USTR cho biết Trung Quốc đã mở cửa thị trường đối với việt quất, bơ California Hass, lúa mạch và một số loại thức ăn chăn nuôi khác của Mỹ. Trung Quốc còn cho phép nhập khẩu thịt từ các cơ sở chế biến của Mỹ.

Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh còn triển khai thêm một số biện pháp khác nhằm đáp ứng các điều khoản nêu ra trong thỏa thuận giai đoạn một.

South China Morning Post liệt kê một số nỗ lực gần đây của Bắc Kinh như nới lỏng các hạn chế nhập khẩu khoai tây và thức ăn vật nuôi Mỹ, chấm dứt lệnh cấm đối với các sản phẩm thịt gia cầm Mỹ và mở rộng danh sách doanh nghiệp Mỹ có thể xuất khẩu đạm động vật, thức ăn vật nuôi, sữa và sữa bột trẻ em đến Trung Quốc.

Chưa nên vội vui mừng

"Bình luận của ông Trump là minh chứng mới nhất cho nỗ lực tách riêng vấn đề thương mại và thực hiện thỏa thuận giai đoạn một của hai bên dù quan hệ địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc có nhiều vướng mắc", ông Terry Haines - một nhà phân tích chính sách kiêm cựu nhân viên Quốc hội Mỹ nói.

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, trong năm tiếp thị kết thúc vào tháng 5, doanh số bán đậu nành của Mỹ cho Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi lên 12,7 triệu tấn. Trong khi đó, số lô bắp Mỹ xuất đến Trung Quốc tăng hơn hai lần lên 1,1 triệu tấn và doanh số lúa mì tăng hơn 10 lần lên 550.000 tấn.

"Việc ông Trump tuyên bố Trung Quốc đang mua nhiều hàng hóa Mỹ là một tín hiệu tích cực đối với thị trường tài chính, cho thấy cả ông lẫn Chủ tịch Tập Cận Bình đều không muốn căng thẳng làm hỏng quan hệ thương mại giữa hai nước", ông Haines nói thêm.

Hơn nữa, nhà phân tích này lưu ý, các tiểu bang vốn đang dao động trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ hưởng lợi lớn khi Trung Quốc tăng mua nông sản.

Tuy nhiên, ông Haines cảnh báo thị trường không nên coi tuyên bố của ông Trump như một dấu hiệu cho thấy Washington sẽ lùi bước trước vấn đề Hong Kong.

Trước cuộc họp báo ngắn ngày 5/6, ông Trump đã yêu cầu các cơ quan quản lí Mỹ đề xuất phương án mới nhằm siết chặt kiểm soát đối với các công ty Trung Quốc niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán New York trong vòng 60 ngày tới như một biện pháp trả đũa Trung Quốc.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thúc giục các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới siết chặt qui định và tăng cường giám sát đối với các công ty Trung Quốc.

Khả Nhân