|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump: Fed giảm mạnh lãi suất chứng tỏ nền kinh tế Mỹ ‘rất tệ’

14:30 | 19/09/2024
Chia sẻ
Động thái giảm lãi suất của Fed đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phục hồi sau đại dịch của nền kinh tế Mỹ.

Chính cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã bổ nhiệm ông Jerome Powell làm chủ tịch Fed. (Ảnh: Getty Images). 

Quyết định giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có vẻ đang làm tăng thêm bất đồng giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Theo ông Trump, động thái mới đây của Fed là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ rất yếu. Ông chia sẻ ý kiến tại một quầy bar bitcoin: “Tôi đoán nền kinh tế Mỹ phải rất tệ thì Fed mới giảm lãi suất nhiều đến thế, đấy là nếu Fed không có động cơ chính trị. Dẫu sau thì đó cũng là mức cắt giảm lớn”.

Ông Powell đưa ra lời giải thích khác với các phóng viên vào chiều ngày 18/9. Ông khẳng định: “Về tổng thể, nền kinh tế vẫn mạnh mẽ”. Ông cho biết Fed quyết định giảm lãi suất 50 bps nhằm đảm bảo sức mạnh của thị trường lao động và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Fed cũng cố xua tan nỗi lo rằng mức giảm lãi suất lớn bất thường là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế sắp rơi vào suy thoái, tờ Yahoo Finance cho hay.

Cũng trong chiều ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét việc Fed giảm lãi suất đánh dấu cột mốc quan trọng. Ông có cùng quan điểm với Chủ tịch Powell về sức khỏe của nền kinh tế số một thế giới. Ông Biden viết: “Lạm phát và lãi suất đang đi xuống trong lúc nền kinh tế vẫn mạnh mẽ”.

Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đưa ra tuyên bố riêng: “Động thái của Fed là tin đáng mừng với những người Mỹ phải chịu gánh nặng giá cả trong thời gian qua. Nhưng tôi cũng quan tâm đến những công việc cần làm trong tương lai để tiếp tục đẩy giá cả đi xuống”.   

Còn chưa đến 10 tuần nữa là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Trong bối cảnh Fed thực hiện sự thay đổi chính sách lớn khi cuộc đua vào Nhà Trắng vào giai đoạn nước rút, ông Powell phải lên tiếng khẳng định ông và các đồng nghiệp đưa ra quyết định vì lợi ích của người tiêu dùng và không có động cơ bất chính.

Ông cho biết: “Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ 4 trong thời gian tôi làm việc ở Fed và nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi và các đồng nghiệp luôn bước vào cuộc họp với ý định đưa ra quyết định phù hợp cho công chúng - những người mà chúng tôi phục vụ”.

Ông Powell được chính ông Trump bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Fed hồi năm 2017. Tuy nhiên, trong thời gian cầm quyền, ông Trump thường xuyên chỉ trích ông Powell vì không giảm lãi suất trong lúc Mỹ khởi động chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Điều đó đi ngược với truyền thống là Nhà Trắng không bình luận về Fed để duy trì tính độc lập của cơ quan này.

Trong lúc tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng tổng thống Mỹ nên có tiếng nói lớn hơn và có quyền tác động đến quá trình ra quyết định của Fed.

Phó Tổng thống Harris thì cho biết bà sẽ tôn trọng sự độc lập của ngân hàng trung ương. Bà phát biểu vào tháng trước: “Nếu trở thành tổng thống, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào các quyết định của Fed”.

Giang

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Hạ lãi suất cần cân nhắc đến tỷ giá, tác động từ Fed sẽ có độ trễ
Theo chuyên gia, động thái nới lỏng gần đây của NHNN sẽ giúp hạ lãi suất huy động, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới tỷ giá, nhất là trong bối cảnh Fed hạ lãi suất mới chỉ mang tác động về mặt tâm lý.