|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Trump 'đổ thêm dầu vào lửa', hối thúc Đảng Cộng hòa để Mỹ vỡ nợ nếu phe Dân chủ không chịu cắt giảm chi tiêu

16:11 | 11/05/2023
Chia sẻ
Cựu Tổng thống Donald Trump vừa khuyên các hạ nghị sỹ Đảng Cộng hòa không chấp nhận việc nâng trần nợ nếu phe Dân chủ không đồng ý cắt giảm chi tiêu. Ông Trump là một người có tầm ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa của Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân golf Trump Turnberry, ở Nam Ayrshire, trong chuyến thăm Anh. (Ảnh: Steve Welsh/Pa Images/Getty Images).

Theo CNBC, vào ngày 10/5, cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa để mặc cho Mỹ vỡ nợ nếu Đảng Dân chủ không đồng ý với đề xuất cắt giảm chi tiêu.

“Tôi xin phát biểu với những Đảng viên Cộng hòa ngoài kia - các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ - nếu [Đảng Dân chủ] không cắt giảm chi tiêu, thì Mỹ sẽ phải vỡ nợ”, ông Trump, người sẽ tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, tuyên bố.

“Và tôi không tin rằng Mỹ sẽ vỡ nợ vì Đảng Dân chủ sẽ hoàn toàn nhượng bộ do không muốn kết quả này xảy ra. Tuy nhiên, [vỡ nợ] vẫn tốt hơn những gì chúng ta đang làm hiện nay, bởi chúng ta đang tiêu tiền như những thủy thủ say xỉn”, ông nói thêm.

Khi được người dẫn chương trình của CNN yêu cầu làm rõ tuyên bố của mình, ông Trump giải thích: “Không thực hiện ngay bây giờ thì sau này cũng phải làm. Bởi vì chúng ta phải cứu đất nước này. Đất nước chúng ta đang chết dần chết mòn. Đất nước chúng ta đang bị phá hủy bởi những kẻ ngu ngốc, những kẻ rất ngu ngốc”.

Ông Trump đưa ra nhận xét trong một chương trình của CNN. Trên sóng truyền hình, ông bảo vệ những người ủng hộ mình - những người đã tổ chức cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào tháng 1/2021. Ông Trump cũng chế nhạo nhà văn E. Jean Carroll, một ngày sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố ông phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng tình dục và phỉ báng bà.

Ông Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Ông có thể sử dụng việc vỡ nợ như một đòn bẩy nếu phải đối đầu với Tổng thống Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Bình luận của cựu Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài tuần trước thời điểm chính phủ Mỹ dự kiến cạn tiền. Kể từ tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện các biện pháp đặc biệt nhằm kéo dài thời hạn trước khi vỡ nợ.

Theo các nhà phân tích và chuyên gia kinh tế, vỡ nợ sẽ gây ra sự hỗn loạn trên thị trường và dẫn đến hàng triệu người mất việc làm. Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu tăng trần nợ ba lần trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Những lời nói của ông Trump có thể khuyến khích nhiều Hạ nghị sỹ Cộng hòa chống lại việc tăng trần nợ mà không đi kèm cắt giảm chi tiêu.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, từ năm 2017 đến 2021 nợ công của Mỹ đã tăng thêm khoảng gần 8.000 tỷ USD. Kể từ khi ông Biden nhậm chức đầu năm 2021 tới nay, nợ công của Mỹ chỉ tăng thêm khoảng 3.600 tỷ USD.

Nợ công của Mỹ tăng kỷ lục vào giải đoạn đầu của đại dịch COVID.

Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ không đàm phán về việc nâng trần nợ. Tuy nhiên, ông sẵn sàng thảo luận về cắt giảm chi tiêu trong một bối cảnh khác. Ông Biden và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy - người thuộc Đảng Cộng hòa và ủng hộ ông Trump - sẽ gặp lại nhau để thảo luận về trần nợ vào ngày 12/5. 

Minh Quang