Ông Trump đề xuất đánh thuế 25% lên dược phẩm, chip và ô tô
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).
Hôm 18/2, Tổng thống Donald Trump cho biết nhiều khả năng ông sẽ áp thuế quan khoảng 25% lên dược phẩm, ô tô và chip bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ. Ông có thể đưa ra thông báo chính thức vào ngày 2/4.
Nếu được ban hành, các mức thuế mới sẽ mở rộng cuộc chiến thương mại của Mỹ. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng đã công bố mức thuế 25% đối với thép và nhôm, dự kiến có hiệu lực trong tháng 3.
Khi được hỏi về kế hoạch thuế quan đối với ô tô, ông Trump chia sẻ với các phóng viên tại Mar-a-Lago: “Có lẽ tôi sẽ thông báo đến các bạn vào ngày 2/4, nhưng mức thuế sẽ vào khoảng 25%”.
Khi phóng viên hỏi về kế hoạch thuế quan với dược phẩm và chip bán dẫn, Tổng thống Mỹ đáp: “Con số sẽ là 25% hoặc cao hơn và nó sẽ tăng đáng kể trong vòng một năm”.
Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông muốn cho các doanh nghiệp thời gian trước khi công bố thuế nhập khẩu mới. Ông giải thích: “Khi họ đến Mỹ và xây nhà máy tại đây thì chúng ta sẽ không áp thuế quan, nên tôi muốn cho họ chút cơ hội”.
Theo tờ Bloomberg, mức thuế mới sẽ có tác động sâu rộng đến toàn ngành ô tô. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu khoảng 8 triệu ô tô chở khách và xe tải nhẹ, chúng chiếm một nửa doanh số bán xe tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các nhà sản xuất ô tô châu Âu bao gồm Volkswagen và doanh nghiệp châu Á như Hyundai sẽ nằm trong nhóm những công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi một lượng lớn ô tô họ bán ra tại Mỹ là hàng nhập khẩu.
Ông Trump không tiết lộ liệu mức thuế mới sẽ áp dụng cho một số quốc gia riêng biệt hay toàn bộ xe nhập khẩu vào Mỹ. Ông cũng không nói rõ liệu ô tô sản xuất theo thỏa thuận thương mại tự do với Canada và Mexico có được miễn thuế hay không.
Các chuyên gia, nhóm vận động hành lang và lãnh đạo ngành ô tô cảnh báo thuế quan quá cao sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp gia tăng đáng kể và người tiêu dùng phải tốn kém nhiều hơn khi mua xe.
Một số quốc gia đe dọa sẽ trả đũa nhanh chóng một khi thuế quan của ông Trump có hiệu lực bằng cách nhắm vào những mặt hàng nhạy cảm về mặt chính trị được sản xuất tại các bang ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Quan chức hàng đầu về thương mại của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tới thăm Washington trong tuần này và gặp gỡ những người đồng cấp nhằm cố gắng ngăn việc khối kinh tế chung bị áp thuế vào tháng 4.
Tuy nhiên, ông Trump báo hiệu rằng một quốc gia khó có thể thoát khỏi thuế quan nếu ông đánh giá mối quan hệ thương mại giữa các nước và Mỹ là mất cân bằng.
Ông Trump đang nỗ lực tái cân bằng quan hệ thương mại của Mỹ trên toàn thế giới. Từ lâu, ông đã cáo buộc các nước khác lợi dụng Mỹ.
Vị tổng thống coi thuế nhập khẩu là cách để đưa ngành công nghiệp quay trở lại Mỹ cũng như nâng cao nguồn thu chính phủ. Nhiều nhà kinh tế lập luận thuế quan sẽ tăng giá người tiêu dùng phải trả và cản trở cuộc chiến chống lạm phát.
Tuần trước, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế quan đối ứng theo từng quốc gia và tháng 4 sẽ là mốc thời gian quan trọng, dù các chi tiết của kế hoạch vẫn đang được xác định.
Ông cũng chĩa mũi dùi vào ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ là Canada, Mexico và Trung Quốc. Mỹ đã áp mức thuế bổ sung 10% lên mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, còn thuế quan 25% đối với Canada và Mexico được lùi lại tới ít nhất là ngày 4/3.
Các mức thuế của Mỹ sẽ được tính chồng lên lẫn nhau, đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất của Canada và Mexico trong một số ngành nhất định có thể phải chịu tới ba loại thuế quan.
Nhìn chung, nếu tất cả kế hoạch của ông Trump được ban hành thì chúng sẽ định hình lại các chuỗi cung ứng, dòng chảy thương mại và giá cả ở Mỹ. Người chi trả thuế quan là các nhà nhập khẩu và họ thường sẽ chuyển gánh nặng sang phía người tiêu dùng.