|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Tập Cận Bình: Kinh tế Trung Quốc đủ mạnh để đương đầu với mọi thử thách

07:53 | 05/06/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ổn định, lành mạnh và có vị trí tốt để đối mặt với mọi rủi ro và thách thức, Reuters trích nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết.

"Nhìn về phía trước, nền kinh tế Trung Quốc có các điều kiện hỗ trợ cho sự tăng trưởng ổn định, lành mạnh và bền vững", ông Tập nói.

Ông Tập đưa ra lời nhận xét khi trả lời phỏng vấn cơ quan thông tấn Nga TASS và tờ báo Rossiyskaya Gazeta hôm thứ Ba (4/6) trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, nơi ông sẽ tham dự một diễn đàn nhà đầu tư lớn tại St Petersburg. Nội dung của cuộc phỏng vấn đã được Tân Hoa Xã công bố hôm 5/6.

Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc không đề cập đến cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, đã leo thang vào tháng trước sau khi Washington và Bắc Kinh áp thuế quan mới lẫn nhau.

Ông Tập lưu ý Trung Quốc có không gian lớn để điều động chính sách kinh tế vĩ mô và nền kinh tế đất nước đã khởi đầu tốt vào năm 2019 khi các chỉ số chính được duy trì trong một phạm vi hợp lý.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng với tốc độ ổn định 6,4% trong quí I/2019, bất chấp những dự báo về sự chậm lại hơn nữa, khi sản xuất công nghiệp tăng mạnh và nhu cầu của người tiêu dùng có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc đã bất ngờ báo cáo tăng trưởng yếu hơn về doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp trong tháng 4, gây áp lực buộc Bắc Kinh phải đưa ra nhiều chính sách kích thích hơn khi cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Lyly Cao

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.