|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Trung Quốc không đổ lỗi cho Mỹ, mà muốn dọn đường để quay lại bàn đàm phán'

15:20 | 04/06/2019
Chia sẻ
Các nhà phân tích nhận định rằng, trái với nhận định của Mỹ, Trung Quốc công bố Sách trắng để chuẩn bị cho việc quay lại bàn đàm phán, chứ không có ý đổ lỗi cho Washington.

'Ngày 2/6, Văn phòng Thông tin thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ, đồng thời thể hiện lập trường chính sách của Trung Quốc về những cuộc tiếp xúc như vậy.

Sách trắng khẳng định quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đóng vai trò giữ cân bằng và thúc đẩy cho quan hệ song phương toàn diện. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương đã có nhiều tiến bộ, mở rộng các lĩnh vực hợp tác ở mức cao hơn. Một mối quan hệ thuận lợi và đôi bên cùng có lợi với sự liên kết chặt chẽ và các lợi ích liên kết đã được thiết lập, giúp ích cho cả hai nước và cả thế giới. Với những khác biệt trong giai đoạn phát triển và hệ thống kinh tế, hai nước khó tránh khỏi những mâu thuẫn và bất đồng trong hợp tác thương mại.

Mỹ cho rằng Trung Quốc 'chơi trò đổ lỗi'

Hôm 3/6, trong một tuyên bố chung, văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Bộ Tài chính Mỹ nhắc lại quan điểm của họ rằng các nhà đàm phán Trung Quốc đã rút lại những vấn đề quan trọng của một thỏa thuận phần lớn mà hai bên đã thống nhất, gồm cả một điều khoản thực thi.

"Đòi hỏi của chúng tôi về những cam kết chi tiết và có thể thi hành từ Trung Quốc không thể coi là một mối đe dọa đối với chủ quyền của họ. Thay vào đó, những vấn đề hai bên thảo luận đều phổ biến đối với các thỏa thuận thương mại và cần thiết để giải quyết toàn bộ vấn đề góp phần vào thâm hụt thương mại", USTR và Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh.

Trung Quốc không đổ lỗi cho Mỹ, mà muốn dọn đường để quay lại bàn đàm phán - Ảnh 1.

USTR và Bộ Tài chính Mỹ cũng nói Nhà Trắng thất vọng vì Trung Quốc đã chọn cách công bố Sách trắng và đưa ra những tuyên bố trước công chúng để theo đuổi trò chơi đổ lỗi, khiến dư luận hiểu nhầm bản chất và lịch sử của các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Ông Vương Thụ Văn, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc và là một thành viên quan trọng trong phái đoàn đàm phán của Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc công bố Sách trắng trước giới truyền thông để Mỹ không thể sử dụng áp lực cực đoan buộc Bắc Kinh nhượng bộ.

"Cuộc chiến ngôn từ" giữa Mỹ và Trung Quốc đã tăng từ khi đàm phán thất bại hồi đầu tháng 5, với Mỹ cáo buộc Bắc Kinh rút lại những cam kết đối với việc thay đổi luật về quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động chuyển giao công nghệ bắt buộc để đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

"Trung Quốc chuẩn bị cho việc trở lại bàn đàm phán"

Giới phân tích Trung Quốc nói với South China Morning Post rằng Bắc Kinh không hề có ý đổ lỗi cho Mỹ.

Ding Shuang, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Standard Chartered, nhận định Trung Quốc lập danh sách những cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể gây hại cho doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm để củng cố vị thế cho các cuộc đàm phán sắp tới.

"Mặc dù Trung Quốc nhận ra khó khăn trong quan hệ song phương ngay cả khi hai bên đạt thỏa thuận thương mại, Bắc Kinh vẫn sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp trong tầm khả năng để trì hoãn cuộc đối đầu tiềm ẩn giữa hai nền kinh tế", Ding phát biểu.

Mei Xinyun, một nhà nghiên cứu của Bộ Thương mại Trung Quốc, nói Bắc Kinh muốn phá vỡ thế bế tắc với Mỹ trước Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản trong tháng 6.

"Chính phủ Trung Quốc hi vọng Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump có thể đạt một thỏa thuận giống như hiệp định hòa hoãn mà họ từng công bố tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina hồi năm ngoái", Mei nhận định. Ông cũng dự đoán Sách trắng có thể giúp Bắc Kinh khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ bằng cách nêu rõ những yêu cầu cơ bản của Trung Quốc, giảm nguy cơ hiểu nhầm giữa hai phái đoàn đàm phán.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung do Washington phát động từ năm ngoái đã gây tổn thất cho hoạt động thương mại và đầu tư của Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã giảm trong 5 tháng liên tiếp và giảm 9,7% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tư của Trung QUốc ở Mỹ tiếp tục giảm, trong khi mức tăng trưởng đầu tư của Mỹ ở Trung Quốc cũng chững lại.

Nhạc Dương