|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Putin yêu cầu lực lượng an ninh truy tìm ‘gián điệp và bọn phá hoại’

12:23 | 20/12/2022
Chia sẻ
Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh củng cố biên giới của Nga, đồng thời lệnh cho các lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát trong nước và truy tìm “những kẻ phản bội, gián điệp và phá hoại”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS).

Phát biểu hôm 19/12 nhân Ngày kỷ niệm Các lực lượng An ninh Nga, ông Putin đã yêu cầu các cán bộ và chiến sỹ an ninh phải bảo vệ biên giới Nga, tăng cường kiểm soát nội địa và tối đa hóa việc “sử dụng tiềm lực tác chiến, kỹ thuật và nhân sự” để ngăn chặn các rủi ro phát sinh từ trong nước cũng như nước ngoài.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói: “Các cơ quan phản gián, bao gồm tình báo quân sự, giờ đây phải hết sức bình tĩnh và tập trung lực lượng”.

“Cần phải quyết liệt trấn áp hoạt động của các lực lượng đặc biệt nước ngoài, nhanh chóng xác định bọn phản bội, gián điệp và phá hoại”, Tổng thống Nga nói thêm, đồng thời ra lệnh củng cố sức mạnh của toàn tuyến biên giới.

“Các đơn vị biên phòng và Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) cần phải tăng cường làm việc”, hãng tin nhà nước RIA dẫn lời ông Putin. “Biên giới cần phải được kiểm soát liên tục. Bất cứ âm mưu nào nhằm xâm phạm biên giới đều phải bị đánh bại nhanh chóng bằng việc sử dụng tất cả sức mạnh và phương tiện mà chúng ta có trong tay, bao gồm các đơn vị tác chiến di động và lực lượng đặc nhiệm”.

Ông Putin cũng nói rằng các lực lượng an ninh có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân sống ở 4 khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine mà Nga mới sáp nhập vào tháng 9 năm nay. Cả Ukraine và các nước phương Tây đều coi hành động sáp nhập của Nga là bất hợp pháp.

“Nhiệm vụ của các đồng chí là phải làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo an ninh cao nhất cho [người dân ở 4 vùng mới sáp nhập], tôn trọng các quyền và sự tự do của người dân”, ông Putin nói, đồng thời cam kết cung cấp thêm “các vũ khí và trang thiết bị hiện đại”.

"Tình hình ở các nước cộng hòa Donetsk và Luhansk, ở vùng Kherson và Zaporizhzhia đang cực kỳ khó khăn", Tổng thống Nga phát biểu.

Pháo tự hành của Ukraine khai hỏa trong xung đột với Nga năm 2022. (Ảnh: Bộ Tổng Tham mưu Ukraine).

Bài phát biểu của ông Putin diễn ra trong lúc Nga tăng cường tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trong 6 ngày vừa qua, Nga đã ba lần không kích thủ đô Kiev.

Rạng sáng 19/12, Nga tung 35 máy bay không người lái tự nổ để đánh vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Kiev cũng như khu vực phụ cận. Thống đốc Oleksiy Kubela cho biết cuộc tấn công này gây ra hậu quả “tương đối nghiêm trọng” và ba khu vực đã bị mất điện.

Phát biểu qua video trước một số lãnh đạo NATO hôm 19/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiếp tục hối thúc các nước đồng minh viện trợ thêm vũ khí.

Đêm muộn hôm 18/12, ông Zelenskyy cho biết khoảng 9 triệu trong tổng số 40 triệu người dân Ukraine đã được cấp điện trở lại sau khi loạt tên lửa của Nga tập trung tấn công vào hạ tầng điện – nước của Ukraine hồi tuần trước.

Binh sỹ Ukraine trên xe tăng có giáp phản ứng nổ. (Ảnh: Bộ Tổng Tham mưu Ukraine).

Đầu tuần này 19/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Tổng thống Zelenskyy “thiếu sự thấu hiểu về mức độ nghiêm trọng của tình hình và không quan tâm tới người dân của mình”.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã bước sang tháng thứ 10. Theo Al Jazeera, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 19/12 nói với vẻ thất vọng rằng giao tranh “sẽ tiếp tục”. “Tôi không lạc quan về khả năng các cuộc đàm phán hòa bình hiệu quả có thể diễn ra trong tương lai gần”, ông Guterres nói.

Theo ước tính của Reuters, cuộc xung đột Nga – Ukraine đã làm ít nhất 41.300 người thiệt mạng, 54.000 người bị thương, 15.000 người mất tích. Khoảng 14 triệu người bị mất nhà cửa và trở thành dân tị nạn, 140.000 ngôi nhà bị phá hủy. Tổng thiệt hại về vật chất cho đến nay ước tính khoảng 350 tỷ USD.

Song Ngọc