|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Obama tiếp sức cho ứng viên Biden, tấn công dồn dập Tổng thống Trump

14:47 | 22/10/2020
Chia sẻ
Hôm 21/10, cựu Tổng thống Barack Obama trở lại đường đua để tiếp sức cho ứng viên Joe Biden. Tại sự kiện, ông Obama tấn công dồn dập và khẳng định ông Trump không có năng lực làm tổng thống Mỹ.
Ông Obama tiếp sức cho ứng viên Biden, tấn công dồn dập Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Obama trực tiếp hỗ trợ ông Biden tối ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại sự kiện tranh cử đại diện ông Joe Biden và người đồng hành Kamala Harris ở bang Philadelphia, cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích gay gắt đương kim Tổng thống Trump.

Ông Obama tấn công vào những tuyên bố gây chia rẽ, thói quen lan truyền thuyết âm mưu cũng như kết quả làm việc của ông Trump trong nhiệm kì đầu tiên.

"Dưới thời của cặp đôi Biden-Kamala, bạn sẽ không phải lo nghĩ họ sẽ phát ngôn điên rồ như ông Trump làm hàng ngày và cũng chẳng phải tranh luận làm gì cho mệt. Điều đó rất có giá trị", ông Obama cho hay.

Cựu Tổng thống Obama, người cầm quyền trong hai nhiệm kì và là một trong các nhân vật nổi tiếng nhất của Đảng Dân chủ, đã chỉ trích ông Trump về cách ông xử lí đại dịch COVID-19. Thậm chí, ông Obama còn lưu ý rằng chính bản thân ông Trump đã trở thành nạn nhân của đại dịch.

"Ông Donald Trump không thể bảo vệ tất cả chúng ta. Ông ta thậm chí còn không thể thực hiện các bước cơ bản để bảo vệ mình", ông Obama nhấn mạnh.

"Đây không phải là một chương trình truyền hình, là thực tế đấy", ông Obama tiếp tục, lời nói hàm ý về quá khứ làm ngôi sao truyền hình của Tổng thống Trump. "Chúng ta phải sống và gánh chịu hậu quả mà ông ta gây ra, khi ông ta không thể đảm nhiệm công việc lãnh đạo đất nước đúng đắn".

Bài phát biểu tại sự kiện của ông Obama đã lấp đầy khoảng trống mà ứng viên Biden để lại. Kể từ ngày 19/10, ông Biden không rời khỏi nhà ở bang Delaware để họp và chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng cùng ông Trump vào tối ngày 22/10 tại thành phố Nashville, bang Tennessee (theo giờ Mỹ).

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, ông Biden đang dẫn trước đương kim Tổng thống Trump với cách biệt 4 điểm % tại bang chiến lược Pennsylvania. Tuy nên, ông Obama cảnh báo Đảng Dân chủ không nên tự mãn.

Cử tri Mỹ đang bỏ phiếu sớm với tốc độ kỉ lục trong năm nay. Hơn 42 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm qua thư cũng như tại điểm bỏ phiếu trực tiếp do lo ngại về đại dịch và để đảm bảo phiếu bầu hợp lệ. Theo Dự án Bầu cử Mỹ, phiếu bầu sớm chiếm khoảng 30% tổng số phiếu bầu năm 2016.

Bốn năm trước, ông Obama từng tham gia sự kiện tranh cử ở bang Philadelphia để ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton một ngày trước cuộc bầu cử, song cuối cùng ông Trump chiến thắng suýt soát tại bang này. Chiến dịch của ông Biden coi chiến thắng tại Pennsylvania là ưu tiên hàng đầu trong năm nay.

Trong bài phát biểu tại sự kiện ở thành phố Gastonia, bang North Carolina, ông Trump đã châm chọc ông Obama: "Không ai vận động tranh cử cho 'Hillary lươn lẹo" tích cực hơn Obama, đúng chứ?"

Khả Nhân