|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Omicron đã lan đến ba trung tâm chính trị, tài chính và công nghệ của Trung Quốc

08:10 | 18/01/2022
Chia sẻ
Biến chủng Omicron đã lan tới các trung tâm chính trị, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Áp lực "giữ sạch" đất nước của Bắc Kinh ngày càng lớn, đặc biệt là khi chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa Olympic mùa đông sẽ khai mạc.

Ba thành phố trụ cột cùng ghi nhận ca nhiễm Omicron

Theo đưa tin từ Bloomberg, giới chức Trung Quốc vừa phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron lây lan trong nước đầu tiên ở thủ đô Bắc Kinh, trung tâm tài chính Thượng Hải và Quảng Đông - nơi có trung tâm công nghệ Thâm Quyến.

Cả ba tỉnh, thành này hiện chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc. Hơn nữa, cứ 5 tỉnh, thành khác thì có 1 địa phương cũng báo cáo các ca nhiễm biến chủng Omicron, và 14 khu vực khác ghi nhận các ca nhập cảnh.

Dù số lượng ca nhiễm mang biến chủng Omicron còn khá ít, các cụm dịch mới lại khiến công chúng bối rối về thời điểm xuất hiện và vị trí của các ca bệnh. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của người dân Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1/2 và Olympic mùa đông dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 4/2.

Omicron đã lan đến ba trung tâm chính trị, tài chính và công nghệ của Trung Quốc - Ảnh 1.

Các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc thường không khả thi ở các thành phố lớn, vốn đóng vai trò trọng yếu về kinh tế và chính trị đối với đất nước. (Ảnh: AP).

Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách đã yêu cầu toàn bộ những người từ địa phương khác đến phải làm xét nghiệm COVID bổ sung trong vòng 72 giờ sau khi đến. Quy định này được thông báo ngay sau khi Bắc Kinh phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên, và dự kiến có hiệu lực từ ngày 22/1.

Trước đó, người dân đã được yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính trong vòng hai ngày trước khi đến Bắc Kinh, đồng thời phải có thẻ xanh chứng tỏ họ chưa từng ở trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ông Pang Xinghuo, một quan chức tại Sở Y tế Bắc Kinh, cho biết người nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở thủ đô đã nhận một bưu kiện từ nước ngoài. Bưu kiện này sau đó đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bắc Kinh không loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm bệnh qua gói bưu kiện. Toàn bộ 69 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này hiện cho kết quả xét nghiệm âm tính, ông Pang chia sẻ thêm.

Ca bệnh mới tại thủ đô Bắc Kinh sống và làm việc tại khu phố Zhongguacun gần kề Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Khu vực này là nơi đặt văn phòng của các công ty công nghệ lớn như nhà sản xuất máy tính cá nhân Lenovo Group, hãng điện thoại thông minh Xiaomi và các kho trạm của Alibaba Group và Tencent.

Tại sao đáng lo ngại?

Giờ đây, sự lây lan của biến chủng Omicron đang làm tăng thêm căng thẳng cho chính phủ Trung Quốc, trong bối cảnh biến chủng Delta đã âm ỉ ở quốc gia đông dân nhất thế giới trong nhiều tháng qua, Bloomberg cho hay.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia (NHS), Trung Quốc đã phát hiện ít nhất 166 ca bệnh lây nhiễm trong nước vào ngày 16/1. Thành phố Thiên Tân - tâm chấn mới nhất của đợt dịch này, ghi nhận 80 ca nhiễm mới theo ngày, là một mức cao kỷ lục.

Các đợt bùng phát trước đây diễn ra ở những khu vực ít quan trọng về mặt kinh tế hơn như thành phố Tây An và tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đồng thời của biến chủng Omicron ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Đông đang gây ra trở ngại lớn cho các quan chức chính phủ vì các biện pháp dập dịch mạnh tay như phong tỏa không khả thi bằng ở các khu vực trọng yếu về kinh tế và chính trị.

Các chính sách chống dịch hiện có đã khiến tiêu dùng cá nhân, chi tiêu cho hoạt động du lịch và ăn uống của người dân Trung Quốc đi xuống trong hai năm qua. Sự xuất hiện của Omicron nhiều khả năng sẽ tiếp tục cản trở việc du lịch, đi lại của người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Liu Peiqian - chuyên gia kinh tế tại tập đoàn tài chính Natwest Group, bày tỏ: "Chiến lược Zero COVID vẫn là một trở ngại lớn đối với tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh trong quý I dường như không hứa hẹn lắm. Doanh số bán lẻ có thể sẽ trì trệ trong một thời dài".

Khả Nhân