Toyota, Subaru, Mazda, Kawasaki và Yamaha Motor sẽ cùng nhau nghiên cứu công nghệ mới dành cho động cơ đốt trong, thân thiện hơn với môi trường thay vì chạy theo xu hướng xe điện.
VinFast liên tục đặt những dấu chân đầu tiên trên thị trường Mỹ trong thời gian qua, bao gồm giới thiệu trụ sở, tham dự triễn lãm ô tô và trình làng mẫu xe điện mới.
Theo Dự thảo Nghị định Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%, áp dụng từ ngày 15/11 năm nay đến hết 15/5/2022.
Mặc dù các nhà sản xuất ô tô hiện chưa chịu ảnh hưởng quá nhiều từ cuộc khủng hoảng điện, nhưng vẫn có một số trường hợp cá biệt, tiêu biểu như Toyota.
Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2021.
VDSC cho rằng nửa cuối năm nay, các nhà sản xuất ô tô phải đối diện với việc biên lợi nhuận gộp có thể giảm do hạ giá bán để kích cầu, trong khi giá vốn khó giảm và sản lượng bán hàng không cao.
Trong tháng 7, hãng xe đến từ Nhật Bản Suzuki có tới ba dòng nằm trong nhóm có doanh số thấp nhất thị trường. Trong đó, Suzuki Ciaz chỉ bán được 5 xe, Ertiga 4AT là 8 xe và Ertiga 5MT là 12 xe.
Dòng tiền nâng hạng theo lộ trình của FTSE Russell được kỳ vọng tạo lực đỡ cho thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng các phân tích cho thấy vốn ngoại sẽ không vào ngay lập tức mà phân bổ theo từng giai đoạn. Theo đó, phần lớn quy mô dòng tiền được dự báo tập trung vào năm 2027.