|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nỗi lo về kinh tế Trung Quốc sau đợt lao dốc của lĩnh vực bất động sản

21:30 | 05/02/2024
Chia sẻ
Đợt lao dốc của lĩnh vực bất động sản có thể giáng một đòn mạnh vào việc tiêu thụ các mặt hàng cần thiết cho hoạt động xây dựng tại Trung Quốc, bao gồm thép, nhôm và quặng sắt.

Quang cảnh một khu dân cư ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lệnh thanh lý tài sản gần đây của tòa án tại Hong Kong (Trung Quốc) đối với “gã khổng lồ” bất động sản Trung Quốc Evergrande một lần nữa đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về tình hình nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi tin tức về hoạt động xây dựng bất động sản tại nước này ngày càng tồi tệ.

Cách đây không lâu, hai công ty xây dựng bất động sản hàng đầu là Evergrande và Country Garden được coi như những hình mẫu của thị trường bất động sản đang phát triển ở Trung Quốc. Nhưng tình hình đã xấu đi.

Các số liệu sổ sách kể từ năm 2021 cho thấy hơn 50 công ty bất động sản chìm trong nợ nần của Trung Quốc đã tuyên bố vỡ nợ. Con số trên bao gồm cả Evergrande và Country Garden.

Khi doanh số bán nhà sụt giảm và người dân ngừng mua nhà, những người đã trót đặt mua bất động sản phải chứng kiến các dự án họ rất tin tưởng bị chậm trễ hoàn thành, thậm chí đóng cửa.

Cuối cùng, sau nhiều năm thất hứa về việc tái cơ cấu nợ và thỉnh thoảng nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ, một thẩm phán tòa án Hong Kong đã ra lệnh đóng cửa Evergrande trước khi chỉ định người bắt đầu quá trình thanh lý công ty này.

Theo một ước tính, khoản nợ của Evergrande lên tới con số khổng lồ là 300 tỷ USD. Tình hình của công ty này bắt đầu xấu đi vào năm 2020, thời điểm chính phủ đưa ra một bộ quy tắc mới nhằm hạn chế số nợ của các nhà phát triển bất động sản.

Điều này buộc các công ty như Evergrande phải bán bớt cổ phiếu với mức chiết khấu cao để ngăn chặn tình trạng thiếu vốn. Và đó chính là vấn đề.

Vay mượn dựa trên các hứa hẹn trong tương lai, Evergrande đã phải vật lộn để đáp ứng tiến độ trả lãi cho các khoản nợ của mình. Tình hình cuối cùng trở nên bất ổn đến mức cổ phiếu của công ty đã mất 99% giá trị trong ba năm qua.

Năm ngoái, Evergrande đã nộp đơn xin phá sản ở New York trước khi công bố kế hoạch tái cơ cấu trị giá hàng triệu USD với các chủ nợ.

Đối với thế giới phương Tây, những diễn biến này chắc chắn gợi lại những ký ức khủng khiếp về cuộc khủng hoảng ở Mỹ hồi năm 2008. Nhưng đối với nhiều nước khác, sự sụp đổ của Evergrande có thể có tác động lan tỏa đến nguồn cung và nhà cung cấp. Vì bất động sản từng là một trong những động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc.

Các nguồn tin trong ngành xây dựng toàn cầu đã nhanh chóng lưu ý rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đều có thể giáng một đòn mạnh vào việc tiêu thụ các mặt hàng cần thiết cho hoạt động xây dựng bất động sản tại Trung Quốc, bao gồm thép, nhôm và quặng sắt.

Sự thật là hoạt động khai thác mỏ và chuỗi cung ứng ở các nước xa xôi như Brazil và Australia đã có thể cảm nhận được những dư chấn khi thị trường bất động sản Trung Quốc “rung lắc.”

Có lý do tại sao các nhà kinh tế gọi Trung Quốc là “Công xưởng của thế giới”: tới 30% sản lượng chế tạo toàn cầu đến từ quốc gia này.

Năm 2022, Trung Quốc sản xuất 40 triệu tấn nhôm, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng toàn cầu là 68 triệu tấn. Đồng thời, các nguồn tin xây dựng cho biết nước này tiêu thụ khoảng 55% lượng nhôm toàn cầu.

Từ năm 1997-2022, mức tiêu thụ thép toàn cầu đã tăng từ 700 triệu tấn lên 1,8 tỷ tấn mỗi năm. Nhu cầu của Trung Quốc đã chiếm phần lớn trong mức tăng 1,1 tỷ tấn đó.

Đà tăng trưởng của đất nước này mạnh mẽ đến mức chính Ngân hàng Thế giới (WB) từng mô tả Trung Quốc là “nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng bền vững nhanh nhất trong lịch sử."

Một số người nhận định đó chính là lý do Chính phủ Trung Quốc muốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này và đảm bảo các dự án xây dựng sẽ được hoàn thành.

Nhiều nhà kinh tế tin rằng bất chấp cuộc khủng hoảng bất động sản, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đủ mạnh để chống chọi với những cú sốc như vậy. Họ cho rằng dù những tin tức không mấy lạc quan về hoạt động xây dựng có thể khiến tiêu dùng chậm lại, Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

H. Thủy

CEO Vinhomes: Nhiều đơn vị tham gia bảo hiểm giá vàng và đảm bảo nguồn cung, khách hàng luôn ‘an toàn - chắc thắng
Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản. Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc CTCP Vinhomes (Mã: VHM) khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng không chỉ được bảo vệ đa lớp mà trong mọi trường hợp luôn là người ở thế chủ động.