|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Israel

18:38 | 01/06/2020
Chia sẻ
Tính đến cuối tháng 4, có 32 triệu quả trứng được phép nhập khẩu qua đường hàng không và đường biển của Israel để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID-19.
Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Israel - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dingyue)

Thay đổi chính sách kinh tế, thương mại trong tháng 4 và 5/2020

Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, cuối tháng 3/2020, tại Israel xảy ra tình trạng thiếu trứng gia cầm trên thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp thêm hạn ngạch miễn thuế nhập khẩu cho 100 triệu quả trứng gia cầm.

Theo đó, tính đến cuối tháng 4/2020 đã có 32 triệu quả trứng được phép nhập khẩu qua đường hàng không và đường biển để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thông thường, Israel nhập khẩu trứng gia cầm từ các nước như: Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ukraine.

Đầu tháng 5/2020, Bộ trưởng Kinh tế Eli Cohen đã kí Thông tư cho phép xuất khẩu biệt dược Cannabis và có hiệu lực vào nửa đầu tháng 6/2020, sau gần 16 tháng Chính phủ đồng ý về chủ trương xuất khẩu mặt hàng này được trồng ở Israel.

Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của Israel phải xin giấy phép của Bộ Y tế khi xuất khẩu mặt hàng này. Ước tính, mỗi năm Israel sẽ thu được từ 1 – 4 tỉ ILS từ xuất khẩu loại sản phẩm này.

Hoạt động thương mại của Israel tháng 4/2020

Kim ngạch xuất nhập khẩu 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, trong tháng 4, tính cả mặt hàng kim cương thô và chế tác, Israel xuất khẩu đạt 2,8 tỉ USD, giảm 32,86% so với tháng 4/2019.

Kim ngạch nhập khẩu đạt 4,59 tỉ USD, thâm hụt thương mại 1,79 tỉ USD, giảm 27,1%.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2020, tính cả mặt hàng kim cương thô và chế tác, Israel xuất khẩu đạt 15,89 tỉ USD, giảm 21,82% so với cùng kì năm 2019.

Nhập khẩu đạt 22,99 tỉ USD, thâm hụt thương mại 7,10 tỉ USD, giảm 11,17% so.

Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Israel đều giảm mạnh do ảnh hưởng của COVID-19.

Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Israel - Ảnh 2.

Đồ họa: Phùng Nguyệt

Mặt hàng xuất nhập khẩu

Mặt hàng xuất khẩu

Tháng 4/2020, nhóm hàng công nghiệp và khai khoáng (không tính kim cương) đạt 2,63 tỉ USD, kim cương chế tác xuất khẩu 61,9 triệu USD, kim cương thô đạt 8 triệu USD, nhóm hàng nông, lâm, thủy, hải sản đạt 97,4 triệu USD. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp và khai khoáng (không tính kim cương) xuất 14,12 tỉ USD; kim cương chế tác đạt 1,05 tỉ USD; kim cương thô 257 triệu USD, nhóm hàng nông, lâm, thủy, hải sản 496 triệu USD.

Mặt hàng nhập khẩu

Trong tháng 4/2020, nhóm hàng tiêu dùng đạt 902,2 triệu USD, nhóm hàng nguyên vật liệu nhập khẩu 2,64 tỉ USD; nhóm hàng đầu tư 641,9 triệu USD; nhóm hàng nhiên liệu năng lượng và xăng dầu 307,6 triệu USD; nhóm hàng kim cương thô 51,1 triệu USD; nhóm hàng tàu thuyền các loại đạt 0,6 triệu USD. 

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, nhóm hàng tiêu dùng đạt 4,72 tỉ USD, nhóm hàng nguyên vật liệu đạt 10,61 tỉ USD; nhóm hàng đầu tư 3,34 tỉ USD; nhóm hàng nhiên liệu năng lượng và xăng dầu 2,3 tỉ USD; nhóm hàng kim cương thô 1,51 tỉ USD; nhóm hàng tàu thuyền các loại là 284,7 triệu USD. 

Thị trường xuất nhập khẩu

Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hong Kong, Hà Lan, Bỉ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức là những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Israel. 

Trong khi đó, Mỹ, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Đức, Anh, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Pháp, Hong Kong, Ấn Độ, Hàn Quốc tiếp tục là các thị trường nhập khẩu khẩu chủ yếu của Israel.

Phùng Nguyệt

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.