|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHTW Trung Quốc bơm thêm khối tiền mặt kỉ lục vào hệ thống tài chính

16:41 | 20/12/2019
Chia sẻ
Trong một nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung tiền mặt dồi dào trước khi thanh khoản trở nên eo hẹp vào cuối năm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm một lượng tiền mặt "khủng" nhất từ tháng 1 đến giờ vào hệ thống tài chính thông qua nghiệp vụ thị trường mở.
1

Ảnh: Bloomberg

Trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất, PBoC lại bổ sung 280 tỉ nhân dân tệ (tương đương 40 tỉ USD) vào hệ thống tài chính thông qua thỏa thuận repo kì hạn 7 và 14 ngày vào hôm 19/12.

Theo Bloomberg, động thái này diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc khởi động lại các nghiệp vụ tương tự sau 20 ngày gián đoạn vào hôm 18/12.

Lãi suất repo qua đêm, một chỉ số cho thấy mức thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, đã rơi xuống mức đáy trong một tháng, trong khi lãi suất repo kì hạn 7 ngày chứng kiến đợt sụt giảm nghiêm trọng nhất kể từ tháng 7.

Tại Trung Quốc, thanh khoản thường rơi vào tình trạng eo hẹp ngay thời điểm cuối năm, khi các ngân hàng hạn chế cho vay vì họ cần đảm bảo đủ nguồn tiền cho đợt kiểm tra của cơ quan quản lí.

Nguồn cung tiền mặt có thể eo hẹp hơn nữa vào tháng 1, khi người dân trên khắp Trung Quốc rút tiền để chuẩn bị cho kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Thanh khoản eo hẹp có thể buộc PBoC giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc vào tháng tới, nhờ đó tạo một lực đẩy cho thị trường trái phiếu đang "ngái ngủ".

"PBoC cũng tìm cách ổn định thị trường vào thời điểm cuối năm. Vì thế, lượng thanh khoản mới bơm vào không có gì đáng ngạc nhiên", ông Zhaopeng Xing, nhà kinh tế học tại ngân hàng ANZ (Thượng Hải), cho hay.

Vào tháng 11, PBoC đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn lần đầu tiên kể từ năm 2016 và hạ thấp lãi suất repo kì hạn 7 ngày vào ngày 18/11. Sau đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất repo kì hạn 14 ngày, tiếp nối các động thái chính sách trước đó.

Lãi suất repo qua đêm đã giảm 43 điểm cơ bản xuống còn 2,04%, trong khi lãi suất repo kì hạn 7 ngày giảm 20 điểm cơ bản. Lãi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kì hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống còn 3,23%.

Yên Khê