|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PBoC bơm thêm 35 tỉ USD nhằm tăng thanh khoản trước mùa đóng thuế doanh nghiệp

12:36 | 22/10/2019
Chia sẻ
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã sử dụng nghiệp vụ thị trường mở (OMO) để bơm lượng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay vào hệ thống ngân hàng kể từ hồi tháng 5, khi mà thuế doanh nghiệp sắp có hiệu lực sẽ thắt chặt điều kiện thanh khoản.
2

Sau đợt bơm 490 tỉ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính hồi năm ngoái và 200 tỉ nhân dân tệ vào tuần trước, PBoC lại tiếp tục rót thêm 250 tỉ nhân dân tệ tiền mặt để duy trì thanh khoản. (Nguồn: Bloomberg)

Theo một tuyên bố chính thức hôm nay (22/10), PBoC đã bơm ròng 250 tỉ nhân dân tệ (35 tỉ USD) vào hệ thống ngân hàng thông qua các hợp đồng repo 7 ngày. Đồng thời,  không có khoản đáo hạn nào trong hôm nay.

Ngân hàng trung ương (NHTW) Trung Quốc hiện đang giữ lãi suất ổn định ở mức 2,55%. Lợi suất trái phiếu kì hạn 10 năm cũng không biến động lớn, ghi nhận ở ngưỡng 3,22%.

Cùng với việc duy trì chính sách tiền tệ ổn định, PBoC cũng đang điều chỉnh điều kiện thanh khoản nhằm tìm cách duy trì tăng trưởng tín dụng phù hợp và tránh tình trạng nợ tăng nhanh do nền kinh tế chững lại.

Động thái bơm 250 tỉ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng diễn ra trước thời hạn 24/10 mà doanh nghiệp phải thanh toán thuế. Đây là thời điểm nhu cầu tiền mặt tăng cao và thanh khoản hệ thống trở nên eo hẹp.

PBoC từng bơm ròng 490 tỉ nhân dân tệ trong 4 ngày cho đến ngày 25/10 vào năm ngoái và bơm thêm 200 tỉ nhân dân tệ vốn kì hạn một năm thông qua chương trình cho vay trung hạn vào tuần trước.

1

Nguồn: Bloomberg

"Một nguyên nhân khiến PBoC hành động ngay lúc này là bởi doanh nghiệp Trung Quốc đang trong mùa đóng thuế, tuy nhiên lí do quan trọng hơn chính là Bắc Kinh muốn duy trì thanh khoản dồi dào trong hệ thống", theo nhận định của ông Gerry Alfonso, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh quốc tế tại Shenwan Hongyuan Group.

"Hệ thống tài chính đang có nhiều biến động và PBoC muốn ổn định nó nên họ sẽ thực hiện mục tiêu này một cách tinh tế", ông Alfonso nói thêm.

Trái phiếu chính phủ đã sụt giá mạnh và một thước đo đánh giá mức độ eo hẹp về thanh khoản của hệ thống đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 vào hôm qua (21/10).

Những thông tin trên cùng với những động thái như giữ nguyên lãi suất tham chiếu LPR, khả năng hạn chế bán trái phiếu đã gây ảnh hưởng đến tâm lí của các nhà đầu tư.

Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang chuẩn bị cho hai cuộc họp quan trọng trong vài tuần tới với nhiều bằng chứng mới cho thấy tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể suy giảm xuống dưới 6%.

Phản hồi dữ liệu tăng trưởng GDP quí III vào tuần trước, Thống đốc PBoC Dịch Cương không phát đi tín hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẽ tăng kích thích kinh tế cho hệ thống tài chính.

Tuy nhiên, Thống đốc Dịch Cương nhắc nhở nhà đầu tư rằng mối quan tâm chung của Bắc Kinh vẫn là kiểm soát khối nợ khổng lồ.

"PBoC muốn một chính sách tiền tệ hợp lí, không quá thắt chặt nhưng cũng không quá lỏng lẻo", theo ông Larry Hu, người đứng đầu Bộ phận nghiên cứu kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Securities (Hong Kong).

Nền kinh tế giảm tốc hạn chế cơ hội thắt chặt chính sách của nhà hoạch định, trong khi lạm phát tăng cũng đồng nghĩa với việc họ không thể nới lỏng chính sách mạnh tay.

"Tuy nhiên vào cuối quí IV, PBoC sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách để hỗ trợ nền kinh tế và lãi suất tham chiếu LPR sẽ còn giảm nữa. Lợi suất trái phiếu chính phủ sẽ có nguy cơ đi xuống", ông Hu nói.

Yên Khê