Bên cạnh ông Tạ Quang Đôn giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN, NHNN bổ nhiệm ông Trần Đức Tân, Trưởng phòng Phòng Tư vấn pháp luật, Vụ Pháp chế làm Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN.
Trong tuần 10/12 - 14/12, NHNN đã hút ròng 8.280 tỉ đồng qua kênh OMO và tín phiếu. Cùng với đó, lãi suất liên ngân hàng trung bình tuần cũng có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.
Đại diện NHNN cho biết năm 2018, lãi suất được duy trì ở mức thấp, tỷ giá và thị trường vàng được duy trì ổn định. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 16%.
Cùng với ông Lê Đức Thọ (đại diện 40% vốn), ông Cát Quang Dương (đại diện 30% vốn), ông Trần Minh Bình sẽ là một trong 3 người đại diện cho toàn bộ vốn góp của Nhà nước tại VietinBank.
Đoàn kiểm tra đề nghị NHNN tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đúng quy chế cho vay, nhất là quy định về thẩm định tài sản, hạn mức cho vay có bảo đảm bằn tài sản; tăng cường truy nguyên dòng tiền và giao dịch đáng ngờ để cung cấp cho cơ quan điều tra;...để phục vụ tốt cho công tác thu hồi tài sản trong các vụ án.
Đại diện NHNN cho biết ở góc độ quản lý đã làm đúng trách nhiệm nhưng vì thủ đoạn của ông Trần Phương Bình và các đồng phạm quá tinh vi nên không thể phát hiện.
Theo kế hoạch, ngày 5-12, TAND cấp cao tại TP HCM sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) theo đơn kháng cáo của ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) cùng 4 người khác.
Tín dụng tiêu dùng tăng nhanh chủ yếu đến từ hoạt động cho vay mua, sửa nhà khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ cho vay bất động sản đang núp bóng vay tiêu dùng ngày một lớn. Và thực tế, điều đó đang diễn ra ở các ngân hàng.
Trong tuần 19/11 - 23/11, NHNN đã bơm ròng gần 5.590 tỉ đồng vào thị trường và đánh dấu tuần bơm ròng thứ ba liên tiếp trong tháng 11. Mặc dù vậy, lãi suất liên ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong tuần qua.
Tính đến cuối tháng 9/2018, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt gần 1,666 triệu tỉ đồng, tăng 13,2% so với cuối năm 2017 và chiếm 23,9% dư nợ tín dụng nền kinh tế.
Giá nhà liên tục tăng và chênh lệch lớn so với khả năng chi trả của người dân khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng nhà ở, tương tự như tình hình xảy ra ở Trung Quốc. Dù kịch bản tiêu cực này chưa xuất hiện nhưng chuyên gia vẫn lưu ý một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro.