|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhiều nam giới dùng ChatGPT viết thiệp Valentine cho nửa kia

07:55 | 13/02/2023
Chia sẻ
Công cụ chatbot trí tuệ nhân tạo gây bão toàn cầu của OpenAI đang tiếp tục thể hiện sức ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của người dùng trong dịp Lễ Tình nhân Valentine.

Theo tờ The Economic Times, nhiều đàn ông Ấn Độ đã chọn nhờ tới sự hỗ trợ của ChatGPT trong việc gửi tới nửa kia của họ những lời ngọt ngào trong ngày lễ tình nhân.

Trong một báo cáo mới đây, khoảng 60% đàn ông Ấn Độ đang có kế hoạch sử dụng ChatGPT để viết thiệp Valentine cho bạn gái, vợ của họ. Báo cáo cũng tiết lộ Ấn Độ là nhóm lớn nhất trong 8 quốc gia có người dùng sử dụng ChatGPT viết văn bản.

 (Ảnh: The Economic Times).

Để hiểu AI và internet đang thay đổi tình yêu và các mối quan hệ như thế nào, công ty McAfee đã tiến hành khảo sát 5.000 người ở 9 quốc gia khác nhau cho bài báo nghiên cứu của họ có tiêu đề "Tình yêu hiện đại".

Vượt lên tất cả các quốc gia khác, 62% nam giới Ấn Độ dự định sử dụng ChatGPT. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng 27% những người đã nhờ ChatGPT trợ giúp để viết những bức thư tình đã cảm thấy tự tin hơn.

Trong khi đó, 49% thất vọng cảm thấy thất vọng về những bức thư do ChatGPT viết. Các văn bản viết bởi công cụ AI có cảm giác nguyên bản đến mức gần 69% mọi người không thể phân biệt được sự khác biệt giữa công cụ AI và con người.

Mỗi nhóm lại có một mục đích riêng khi sử dụng ChatGPT cho ngày lễ tình nhân. Một số muốn sử dụng ChatGPT vì họ lười viết. Trong khi nhóm lại không có đủ sự tự tin, khoảng 32% người tham gia khảo sát nói rằng công cụ này sẽ giúp họ cảm thấy đỡ ngại hơn; 20% cho biết điều đó sẽ nâng cao hiệu quả do họ không có nhiều thời gian.

Khoảng 24% người được hỏi, nói rằng họ không biết đối tác của mình muốn nghe điều gì và do đó, ChatGPT có thể giúp cơn đau đầu này trở nên dễ chịu hơn.

Nghiên cứu của McAfee cũng cho thấy ngày càng khó phân biệt giữa thông tin thật và giả nhận được trên mạng xã hội. 76% người Ấn Độ được hỏi thừa nhận đã bị lừa hoặc biết ai đó đã từng bị lừa. 89% người Ấn Độ được hỏi, đã có các cuộc trò chuyện trực tiếp với người lạ trên mạng xã hội. Các nền tảng phổ biến nhất được người lạ sử dụng để tiếp cận người lớn Ấn Độ là Instagram (64%), WhatsApp (59%) và Facebook (51%).

Báo cáo kết luận chatbot có thể giúp đỡ một người đàn ông trong việc bày tỏ cảm xúc của anh ta đối với người phụ nữ mình yêu. Tuy vậy, với ngày lễ tình nhân, những lời xuất phát từ trái tim sẽ có giá trị hơn nhiều cho một thông điệp được gửi từ trí tuệ nhân tạo.

Thùy Trang