Sau thời gian dài xuất khẩu lượng lớn than đá, dầu thô và quặng khoáng sản, Việt Nam phải nhập lại loại hàng hoá này với số lượng tăng và giá đắt hơn gấp đôi, gấp ba. Minh chứng là lượng quặng và khoáng sản, than đá và dầu thô trong 5 tháng qua đã tăng từ 50% đến 250% về lượng so với cùng kỳ năm trước.
Các công ty khai thác, vận chuyển và giao dịch than châu Á đang ghi nhận nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ và giá than tăng cao. Triển vọng tươi sáng này dự kiến sẽ duy trì trong vài năm tới.
Thứ Ba (2/1), một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã nới lỏng quy định hạn chế nhập khẩu than bằng cách đẩy nhanh quá trình thông quan, làm giảm mức giá cao kỷ lục nhờ nguồn cung nước ngoài giá rẻ hơn cập bến tại các cảng.
Việc giá than nhiệt năng quốc tế tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016 có thể khiến Việt Nam phải chi thêm 1,27 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu than tính từ năm 2021, theo một phân tích mới của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) có trụ sở tại Australia.
Việc tiếp cận các chân hàng (nơi tập trung các đầu mối thu gom hàng hóa) nhập khẩu than có quy mô lớn, không có yêu cầu cao về kỹ thuật nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của đội tàu biển Việt Nam.
Số liệu của Thomson Reuters cho biết, lượng than nhập khẩu của Trung Quốc tăng 13,6 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nhập khẩu than của Ấn Độ giảm 16,3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2016.
Theo số liệu sơ bộ của hải quan, Trung Quốc, nước nhập khẩu than lớn nhất thế giới, đã nhập khẩu 21,6 triệu tấn than trong tháng 6, giảm so với một tháng trước.
Các nhà máy nhiệt điện đốt than tiêu thụ một khối lượng rất lớn than nên cũng sản sinh ra một khối lượng lớn chất thải độc hại, trong đó có chất thải rắn là tro xỉ và bụi,các khí độc hại SO2, NOx, nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp.
Trong quý vừa qua, lượng than đá nhập vào Việt Nam đạt 3,6 triệu tấn, trị giá 410 triệu USD, tăng nhẹ 1,6% về lượng, nhưng tăng rất mạnh 90,6% về trị giá...
Trong quý II/2017, các đơn vị trong Tập đoàn sẽ thực hiện cân đối sản xuất và tiêu thụ để có phương án sản xuất hợp lý, thực hiện mục tiêu giảm tồn kho than.
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), một loạt các nhà máy điện than sẽ được xây dựng ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Xoay quanh vấn đề quy hoạch phát triển nhiệt điện than tại khu vực này, đã có nhiều nghi ngại về những tiềm ẩn rủi ro.
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.