|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

nhập khẩu than

Việt Nam chi 5,8 tỷ USD cho nhập khẩu than trong 9 tháng

Việt Nam chi 5,8 tỷ USD cho nhập khẩu than trong 9 tháng

9 tháng đầu năm, nhập khẩu than đạt 24,3 triệu tấn để phục vụ các ngành công nghiệp. Riêng tập đoàn TKV nhập khẩu khoảng 3,14 triệu tấn để về trộn với than sản xuất trong nước, cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.
Hàng hóa -08:08 | 25/10/2022
Các nhà máy nhiệt điện bắt đầu tích trữ than cho cuối năm và mùa khô 2023

Các nhà máy nhiệt điện bắt đầu tích trữ than cho cuối năm và mùa khô 2023

EVN đề nghị TKV lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tăng mức tồn kho từ cuối năm 2022 để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện trong mùa khô năm 2023.
Hàng hóa -08:46 | 13/08/2022
Hai mảng màu sáng – tối trong bức tranh kinh doanh ngành than

Hai mảng màu sáng – tối trong bức tranh kinh doanh ngành than

Nhìn vào kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của một số thành viên đã niêm yết của TKV để thấy doanh thu của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lợi nhuận sau thuế lại có sự phân hóa rõ rệt.
Doanh nghiệp -07:41 | 11/08/2022
Châu Âu cân nhắc sử dụng than đá để đảm bảo nguồn cung khí đốt

Châu Âu cân nhắc sử dụng than đá để đảm bảo nguồn cung khí đốt

Các doanh nghiệp châu Âu nhập khẩu khí đốt của Nga đang tìm kiếm các nguồn cung nhiên liệu thay thế và thậm chí còn cân nhắc quay trở lại sử dụng than đá để bù đắp nguồn khí đốt thâm hụt từ Nga, trong bối cảnh lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa Đông nếu các kho không được trữ đầy.
Hàng hóa -23:25 | 20/06/2022
Khai thác than của TKV vượt 4 triệu tấn trong 3 tháng liên tiếp

Khai thác than của TKV vượt 4 triệu tấn trong 3 tháng liên tiếp

Để đảm bảo nguồn cung than cho các nhà máy nhiệt điện, TKV đã tăng công suất khai thác tối đa. Nhờ đó, khai thác than trong 3 tháng gần đây đều vượt 4 triệu tấn.
Hàng hóa -08:23 | 11/05/2022
Xuất khẩu than tháng 3 tăng vọt hơn 4 lần

Xuất khẩu than tháng 3 tăng vọt hơn 4 lần

Trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu than đạt 60 triệu USD, tăng hơn 4 lần so với tháng 2 và chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu than trong quý I. Giá than xuất khẩu khởi sắc, TKV yêu cầu các đơn vị tập trung sản xuất các loại than cục, than cám chất lượng cao cho xuất khẩu và khách hàng trong nước.
Hàng hóa -15:29 | 13/04/2022
Việt Nam cần nhập khẩu 18 - 25 triệu tấn than cho sản xuất điện và phân bón

Việt Nam cần nhập khẩu 18 - 25 triệu tấn than cho sản xuất điện và phân bón

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang có nhu cầu nhập khẩu khoảng 18-25 triệu tấn than phục vụ cho hoạt động sản xuất điện và phân bón trong năm 2022. Bộ Công Thương đề nghị Australia cung ứng cho Việt Nam mỗi năm khoảng 5 triệu tấn than.
Hàng hóa -07:54 | 06/04/2022
Việt Nam tiếp tục tìm nguồn​ cung ứng than tiềm năng

Việt Nam tiếp tục tìm nguồn​ cung ứng than tiềm năng

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đưa ra tại buổi làm việc với Ngài Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam ngày 2/4 tại trụ sở Bộ Công Thương.
Hàng hóa -20:37 | 02/04/2022
Ngành than xuất siêu hơn 50.000 tấn vào năm 2021

Ngành than xuất siêu hơn 50.000 tấn vào năm 2021

Năm 2021, khi tiêu thụ than trong nước giảm, các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu than với kết quả đạt 1,9 triệu tấn, vượt 4% kế hoạch năm và xuất siêu hơn 50.000 tấn.
Hàng hóa -08:28 | 09/01/2022
Nhập khẩu than từ Indonesia giảm ba tháng liên tiếp trước lệnh cấm xuất khẩu vào tháng 1

Nhập khẩu than từ Indonesia giảm ba tháng liên tiếp trước lệnh cấm xuất khẩu vào tháng 1

Trong tháng 11/2021, Việt Nam nhập khẩu 490 nghìn tấn than từ Indonesia, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là tháng thứ ba liên tiếp nhập khẩu than từ Indonesia giảm mạnh.
Hàng hóa -11:39 | 04/01/2022
TKV mở gói thầu nhập khẩu than hơn 1.000 tỷ đồng khi thế giới đang trong cơn sốt năng lượng

TKV mở gói thầu nhập khẩu than hơn 1.000 tỷ đồng khi thế giới đang trong cơn sốt năng lượng

Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bắt nguồn từ châu Âu và lan sang châu Á. Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) mở gói thầu nhập khẩu than với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng trong quý IV.
Hàng hóa -08:17 | 18/10/2021
Nghiên cứu đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than

Nghiên cứu đề nghị giảm tối đa nhập khẩu than

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam cho rằng dự thảo quy hoạch đưa ra tỷ lệ nhập khẩu năng lượng tăng từ 49% năm 2020 lên 54% năm 2030 và 70% năm 2050 là không hợp lý.
Hàng hóa -07:22 | 23/01/2021
Những con số khổng lồ về ngành năng lượng Trung Quốc năm 2019

Những con số khổng lồ về ngành năng lượng Trung Quốc năm 2019

Năm 2019, sản lượng than nguyên liệu của Trung Quốc đạt 3,75 tỉ tấn; sản lượng dầu thô đạt 190 triệu tấn hay sản lượng khí đốt tự nhiên lên tới 173,6 tỉ m3 ... là những con số khổng lồ về ngành năng lượng Trung Quốc.
Hàng hóa -20:37 | 07/02/2020
Đông Nam Á đẩy mạnh tiêu thụ than cấp thấp

Đông Nam Á đẩy mạnh tiêu thụ than cấp thấp

Nhu cầu than cấp thấp đang tăng lên tại Việt Nam và các nước châu Á mới nổi khác.
Hàng hóa -22:21 | 02/01/2020
Nga đẩy mạnh xuất khẩu than sang châu Á

Nga đẩy mạnh xuất khẩu than sang châu Á

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các công ty năng lượng Nga nên mở rộng cơ sở hạ tầng xuất khẩu của họ và tìm kiếm các thị trường mới cho các sản phẩm gồm than, trong đó, thị trường Trung Quốc được coi là đặc biệt quan trọng.
Hàng hóa -15:52 | 29/08/2018