Theo ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Vinaconex, người làm bất động sản thực sự không phải là người bán được nhiều nhà mà là bán được nhà cho người có nhu cầu thực sự.
Ba khu đất thuộc huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, gồm khu đất ký hiệu A3-2 có diện tích 20.855 m2; khu đất ký hiệu A1-12 là 4.112 m2; khu đất ký hiệu C2-4 diện tích 3.690 m2.
Số thu thuế, phí từ bất động sản đang có dấu hiệu chững lại và sụt giảm qua các tháng gần đây. Thực trạng này không khó hiểu trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường địa ốc có dấu hiệu đóng băng.
Theo VNDirect, động lực tăng trường bất động sản công nghiệp đang dần phai mờ và thiếu yếu tố dẫn dắt. Phân khúc này sẽ chững lại do gia tăng sức cạnh tranh từ Indonesia.
Theo UBND thành phố Hà Nội, mặc dù thành phố quan tâm chỉ đạo, song việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; mới có 113/199 tòa nhà lập Ban quản lý.
Trong năm nay, Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 820 và 2823 đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư nhà ở.
Theo đánh giá của một số chuyên gia và đơn vị nghiên cứu thị trường, bất động sản 2023 tiếp tục khó khăn nhưng sẽ dần ổn định hơn. Nguồn cung nhà ở tại hai thành phố lớn là TP HCM và Hà Nội được dự báo tiếp tục ở mức thấp.
Một lượng vốn kịp thời bù đắp cho các doanh nghiệp địa ốc lúc này là cần thiết. Song, theo các chuyên gia, vẫn còn những khó khăn khác mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt và rất cần được tháo gỡ.
Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số vấn đề tại dự án khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội do Bitexco làm chủ đầu tư. Dự án này được giao đất chưa đúng diện tích được quy hoạch, nhà đầu tư cũng phải nộp bổ sung tiền thuê đất hơn 26 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ có thông báo kết quả thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch giai đoạn 2007-2017 ở 9 tỉnh và thành phố bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Thuận, TP HCM, Cần Thơ.
Sau tuần mua ròng nhẹ, NĐT nước ngoài quay đầu bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, tâm điểm là giao dịch xả ròng cổ phiếu MSN với giá trị hơn 970 tỷ đồng.