Một khu vực rộng gần 2,75 ha quanh Nhà hát Lớn Hà Nội được nghiên cứu tổ chức thành không gian văn hóa - nghệ thuật với nhà hát mở rộng 850 chỗ, sân khấu ngoài trời, các bảo tàng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và một Trung tâm Tài chính. Phương án còn đề xuất hệ thống hầm đỗ xe, kỹ thuật và trục đi bộ kết nối về phía sông Hồng.
Hà Nội đã hoàn thành GPMB 7 dự án cầu vượt sông Hồng cùng nhiều tuyến đường lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố lưu ý, tại một số dự án, dù địa phương đã cơ bản hoàn thành GPMB, tiến độ thi công vẫn còn chậm.
Khu đô thị mới Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, nay thuộc hai phường Vũ Ninh và Kinh Bắc, dự kiến được điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng dân số thêm khoảng 3.000 người, phát triển đô thị nén gắn với mô hình TOD.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 - Phân khu số 15, trong đó điều chỉnh một số chỉ tiêu tại ô đất hỗn hợp theo hướng tăng dân số, tầng cao và mật độ xây dựng.
Nhiều chuyên gia đồng tình Hà Nội cần bổ sung công trình mang tính biểu tượng, song nên cân nhắc khi đặt tại lõi nội đô di sản, nơi không gian đã quá chật hẹp.
Gần 5.000 m2 đất trên đường Hạ Long, khu vực Bãi Dứa, Vũng Tàu vừa được đưa vào diện thu hồi sau khi Văn phòng Thành ủy TP HCM cho biết không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất.
Một công trình được giới thiệu là khách sạn 7 sao, cao 15 tầng, cùng hệ thống khối phụ trợ và không gian sân vườn được đưa vào phương án nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang khu vực phố Tràng Thi, trong tổng thể không gian phụ cận hồ Hoàn Kiếm.
Hà Nội xác định không di dời toàn bộ, mà di dời, tái thiết làng xóm không đảm bảo an toàn phòng chống lũ, trong phạm vi "phòng khách đô thị" của trục cảnh quan…
Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên và Lĩnh Nam.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, trong đó nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và bố trí một công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn” lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc.
Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ mang diện mạo mới với việc hạ giải nhiều công trình hiện nay, thêm không gian công cộng, xây biểu tượng Khải Hoàn Môn...
Hơn một tuần sau khi khởi công, dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ có tổng vốn dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng vừa được phường Tây Hồ lấy ý kiến cộng đồng về phương án quy hoạch.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân trong 20 ngày kể từ ngày 7/9 về phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 km, thuộc địa giới 16 xã, phường, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha.
Quy hoạch điều chỉnh tăng dự báo quy mô dân số lên từ 800.000 đến 1.200.000 người, tầng cao công trình phổ biến 30 đến 45 tầng trong đó công trình điểm nhấn và biểu tượng đô thị là Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.
Các nút giao trọng điểm Cát Lái, Mỹ Thủy, An Sương, An Phú, Tân Vạn... quy mô 3-4 tầng cùng với hầm giúp xe không giao cắt trực tiếp, giảm ùn tắc cho tuyến đường huyết mạch, kết nối cảng, sân bay.