11 hộ đầu tiên ở Hà Nội nhận tiền bồi thường làm Trục không gian Quốc lộ 1A
Chiều 6/10, UBND phường Phương Liệt tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 11 hộ gia đình có nhà, đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, theo Báo Hà Nội Mới. Đây là những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn phường.
Theo phương án được phê duyệt, đợt 1 phường Phương Liệt chi trả tổng số tiền khoảng 133 tỷ đồng cho 11 hộ dân. Việc chi trả thực hiện đối với người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường.
Một trong những hộ dân đầu tiên nhận tiền là gia đình ông Nguyễn Hữu Minh, ở số 246 đường Giải Phóng. Gia đình ông có 3 thế hệ với 7 nhân khẩu sinh sống trên diện tích gần 70 m2 và thuộc nhóm chủ động bàn giao sớm hơn 68 m2 đất để thực hiện dự án. Chia sẻ với Báo Hà Nội Mới, ông cho biết gia đình đã thuê nhà tạm cư và di chuyển phần lớn tài sản trong hơn 2 tháng qua.
Các hộ dân thực hiện quy trình nhận tiền bồi thường. (Nguồn: ND/Báo Hà Nội Mới).
Trước đó, phường Phương Liệt đã có thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án đầu tư Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị thông qua ba đợt. Các phương án chi trả cho thấy nhiều trường hợp có giá trị bồi thường lớn.
Trong phương án chi trả tiền bồi thường đợt 3, hộ dân có tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt cao nhất gần 40 tỷ đồng. Hộ này có tổng diện tích đất theo biên bản điều tra hiện trạng 274 m2, trong đó 161 m2 nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 159 m2 được bồi thường, hỗ trợ. Sau khi khấu trừ nghĩa vụ tài chính gần 1,5 tỷ đồng, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận theo phương án hơn 38 tỷ đồng.
Ở phương án chi trả tiền bồi thường đợt 1, trường hợp có mức bồi thường cao nhất có tổng số tiền gần 33 tỷ đồng. Diện tích đất theo biên bản điều tra hiện trạng và diện tích được bồi thường đều là 126 m2.
Trong phương án chi trả tiền bồi thường đợt 2, một hộ dân có tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ gần 18 tỷ đồng, với 134 m2 đất hiện trạng, trong đó 109 m2 được bồi thường, hỗ trợ. Sau khi khấu trừ nghĩa vụ tài chính gần 145 triệu đồng, số tiền dự kiến được nhận khoảng 17 tỷ đồng.
Các phương án chi trả tiền bồi thường cũng cho thấy nhiều trường hợp khác được bồi thường từ hơn 10 tỷ đồng đến hơn 30 tỷ đồng, tùy diện tích đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng, loại đất, công trình và các khoản hỗ trợ liên quan.
Một đoạn trục quốc lộ 1A qua Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Tiến Dũng).
Theo số liệu điều tra, đo đạc và kiểm đếm được Báo Hà Nội Mới dẫn lại, dự án trên địa bàn phường Phương Liệt ảnh hưởng tới 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ. Ngoài ra còn có 3 khu tập thể cũ 5 tầng với tổng cộng 195 căn hộ, một nhà tập thể cũ 2 tầng với 20 căn hộ và khoảng 42.667 m² đất giao thông do phường quản lý.
Các hộ thuộc diện tái định cư được bố trí tại Khu đô thị đa mục tiêu thuộc khu vực các xã Tam Hưng và Bình Minh, huyện Thanh Oai cũ.
Cùng ngày 6/10, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Phương Liệt cũng tiến hành tháo dỡ một số công trình của các hộ đã hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng.
Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ được triển khai theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, quy mô 16 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện bởi liên danh do Tập đoàn Vingroup đứng đầu. Đoạn tuyến qua địa bàn phường Phương Liệt là một phần trong dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai công trình.
TRỰC TIẾP