|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nguy cơ dịch COVID-19 thường trực ở mọi tỉnh, thành trên cả nước

17:47 | 06/08/2020
Chia sẻ
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 nhận định, trong những ngày tới đây, hằng ngày có thể ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm bệnh mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới từng ngày không phản ánh xu thế tăng hay giảm của dịch COVID-19.

Theo báo Chính phủ, sáng nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp triển khai công tác phòng, chống dịch, đánh giá diễn biến tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng và cả nước; phân tích ca bệnh mới ở Hà Nội.

Nguy cơ dịch COVID-19 đang thường trực ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo quốc gia cho rằng, dù mầm bệnh xuất hiện ở cộng đồng hay ở trong bệnh viện thì cuối cùng người nhiễm COVID-19 vẫn phải tới bệnh viện, do vậy, các bệnh viện vẫn là nơi xung yếu. (Ảnh minh họa: HCDC).

Tại cuộc họp, TS. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, đáng chú ý ngoài ba cụm bệnh viện tại Đà Nẵng, đã xuất hiện các chùm ca bệnh và chưa xác định có liên quan đến ba cụm cơ sở điều trị trên hay không.

Bộ Y tế đánh giá nguy cơ lớn nhất, hiện hữu nhất lây bệnh là nhóm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế ở cụm ba bệnh viện. Do vậy cần tiếp tục quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ truy vết và cách li tập trung các ca F1.

Nhóm nguy cơ thứ hai là những người đã đi đến từ Đà Nẵng (từ ngày 1/7 đến nay) nhưng không có mối liên hệ với cụm ba bệnh viện như các ca bệnh tại Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội...

Đồng thời, Ban Chỉ đạo cũng nhận định, trong những ngày tới đây, hằng ngày có thể ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm bệnh mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới từng ngày không phản ánh xu thế tăng hay giảm của dịch bệnh.

Đặc biệt, các chuyên gia, lãnh đạo Bộ Y tế cũng thống nhất nhận định nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh, thành phố. 

Nguy cơ dịch COVID-19 đang thường trực ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước - Ảnh 2.

Nơi nào vi phạm thì giám đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan chủ quản của bệnh viện trực tiếp chịu trách nhiệm. (Ảnh: VGP).

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo quốc gia cũng cho rằng, dù mầm bệnh xuất hiện ở cộng đồng hay ở trong bệnh viện thì cuối cùng người nhiễm COVID-19 vẫn phải tới bệnh viện, do vậy, các bệnh viện vẫn là nơi xung yếu.

Do đó, các tỉnh, thành phố phải thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Và người đứng đầu các địa phương, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vi phạm. Nơi nào vi phạm thì giám đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan chủ quản của bệnh viện trực tiếp chịu trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xử lí nghiêm các địa phương xảy ra vi phạm.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Hằng

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.