|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa

10:54 | 01/03/2020
Chia sẻ
Người Việt ở quận Nam của TP. Daegu (Hàn Quốc), cách nhà thờ Tân Thiên Địa 200m cho biết siêu thị lớn nhất quận đã đóng cửa, các cửa hàng, siêu thị mini cũng không bán khiến họ lo sợ thiếu thực phẩm.
Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 1.

Siêu thị lớn gần nhà thờ Tân Thiên Địa bị đóng cửa. Ảnh: Vũ Đức Huy

Anh Vũ Đức Huy (quê TP.HCM, học viên cao học đang sống tại quận Nam của TP.Daegu, tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc) cho biết, càng ngày càng cảm thấy hoang mang và lo lắng hơn vì nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi đồng loạt đóng cửa, thực phẩm đặt online cũng thường trong tình trạng hết hàng.

Hai hôm trước khi thực phẩm dự trữ đã hết, anh Huy ra ngoài đi mua rau và các loại thịt, cá thì ngỡ ngàng vì siêu thị Home plus lớn nhất của quận đã đóng cửa và dán bảng thông báo lý do: Đóng cửa để phun xịt khuẩn.

Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini và một vài tạp hóa ở phạm vi 1km quanh nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu nơi anh Huy sinh sống đã đóng cửa và không có thông báo khi nào sẽ mở lại. 

Đi lòng vòng một hồi, anh Huy mới tìm được một tạp hóa đang mở cửa và mua được một ít đồ ăn nhanh như mì tôm, còn thực phẩm tươi sống có rất ít.

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 2.

Siêu thị thông báo đóng cửa để xịt khử trùng nhưng chưa ghi thời gian sẽ mở cửa lại. Đây là siêu thị lớn nhất ở quận Nam của Daegu. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 3.

Cửa hàng thức ăn nhanh cũng đóng cửa. Ảnh: Vũ Đức Huy

"Sự thay đổi tôi thấy rõ nhất ở Daegu, ngoài sự thưa thớt của người dân trên đường phố đó là sự thiếu vắng các cửa hàng tiện lợi như CU, 7eleven hay GS25 vốn được mở ra rất nhiều và nhiều người lui tới. 

Các cửa hàng này tạm đóng và chưa rõ ngày nào sẽ mở lại. Hơn nữa, việc mua sắm trên trang Coupang của Hàn cũng bị trì trệ và luôn trong tình trạng thiếu hàng, chậm hàng hoặc hết hàng nhu yếu phẩm", anh Huy tâm sự.

Cũng trong sáng nay, anh Huy đã nhận được tin nhắn từ nhà mạng thông báo người dân cần tuân thủ các hướng dẫn để phòng tránh dịch Covid-19. Người đang bị cách ly nếu trốn khỏi nơi cách ly có thể bị phạt đến 3 triệu won (hơn 57 triệu đồng).

Chị Nguyễn Bích (người Việt sống tại Daegu) thì cho hay, hằng ngày chồng chị vẫn đi làm bình thường, còn chị ở nhà trông con. 

Tất cả nhu yếu phẩm cần thiết chị đều đặt mua qua mạng để xài dần, riêng khẩu trang có người quen gửi tặng, còn kim chi có mẹ chồng chuẩn bị nên hiện tại tình hình vẫn ổn.

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 4.

Việc đóng cửa siêu thị khiến nhiều người phải tìm đến các cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua thực phẩm. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 5.

Tuy nhiên, một số cửa hàng cũng trong tình trạng đóng cửa im ỉm. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 6.

Một số cửa hàng nhỏ cũng đóng cửa để tránh dịch. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 7.

7eleven đóng cửa và không thông báo thời gian hoạt động lại. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 8.

Chuỗi cửa hàng CU cũng đóng cửa. Ảnh: Vũ Đức Huy

Người Việt ở Daegu lo thiếu thực phẩm vì siêu thị, cửa hàng đồng loạt đóng cửa - Ảnh 9.

Đường phố vắng vẻ những ngày này ở Daegu. Ảnh: Vũ Đức Huy



Vũ Phượng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.