|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 1/3: Mỹ có ca tử vong đầu tiên, số ca nhiễm tại Hàn Quốc vượt 3.500

08:38 | 01/03/2020
Chia sẻ
Tính đến sáng nay, Hàn Quốc có thêm 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526 ca. Trung Quốc có tổng số 79.826 trường hợp nhiễm covid-19 và 2.870 ca tử vong, tăng lần lượt 575 người và 35 người so với sáng qua.
Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 1/3: Italy có hơn 1.000 ca nhiễm, Mỹ có ca tử vong đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters/Gonzalo Fuentes.

Đến 7h sáng nay (1/3), trang thống kê toàn cầu Worldometers cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 86.602 người, số ca tử vong là 2.977 người và số ca hồi phục là 41.137 người.

Tại Trung Quốc, ổ dịch lớn nhất thế giới, tính đến sáng nay, đã có 79.826 trường hợp nhiễm covid-19 và 2.870 ca tử vong, tăng lần lượt 575 người và 35 người so với cùng thời điểm sáng hôm qua (theo Worldometers).

Trong khi đó, tại Hàn Quốc - ổ dịch lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc, theo hãng tin Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCD), tính đến sáng nay, nước này có thêm 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526 ca.

Trong số 376 ca nhiễm mới, có 333 ca đến từ tâm dịch Daegu, 26 ca đến từ tỉnh Bắc Gyeongsang.

Như vậy, so với 2 hôm trước đó, tốc độ tăng số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đang giảm đi. 

Số ca tử vong tại xứ kim chi hiện tăng thêm 1 người lên 17 người, theo hãng tin Yonhap.

Ca tử vong mới nhất là một người đàn ông 77 tuổi, đã có kết quả dương tính với covid-19 vào thứ ba.Ông mắc bệnh tiểu đường và một số bệnh tiềm ẩn khác.

Hãng tin Yonhap cũng cho biết, hiện đã có 76 quốc gia hạn chế nhập cảnh với Hàn Quốc vì lo ngại virus corona.

Với 1.128 trường hợp nhiễm và 29 ca tử vong được ghi nhận vào sáng nay, tăng lần lượt 238 người và 8 người so với cùng thời điểm sáng hôm qua, Italy tiếp tục là ổ dịch covid-19 lớn nhất Châu Âu và lớn thứ 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngoài Italy, một số nước khác tại châu Âu cũng chứng kiến dịch bệnh lan nhanh. Tại Đức, ghi nhận vào sáng nay đã có 79 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (tăng 19 trường hợp so với sáng hôm qua). Trong khi đó, cách đây 5 ngày, nước này đã chữa khỏi toàn bộ các ca nhiễm.

Tại Pháp, số ca nhiễm covid-19 đã tăng lên con số 100, trong khi cùng thời điểm sáng hôm qua, quốc gia này chỉ ghi nhận 57 trường hợp.

Mỹ có trường hợp tử vong đầu tiên

Ngày 29/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Việt Nam), Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ giới chức y tế Mỹ cho biết, Mỹ có ca tử vong đầu tiên do covid-19. Ca tử vong được ghi nhận tại Hạt King, khu vực gần thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington ở Bờ Tây của nước này.

Theo AP, bệnh nhân tử vong là nam, tầm 50 tuổi, có tiền sử đi lại hoặc tiếp xúc với trường hợp nhiễm covid-19.

Sau khi công bố trường hợp trên, quan chức Washington cũng cho biết 2 ca nhiễm tại bang có liên hệ với một cơ sở chăm sóc dài hạn tại thành phố Kirkland. Hơn 50 nhân viên và người sống tại cơ sở này được phá hiện có các triệu chứng nhiễm covid-19 và đang được xét nghiệm.

Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc áp đặt các qui định hạn chế nhập cảnh ở biên giới Mỹ - Mexico nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona tại quốc gia Châu Mỹ này.

Chính phủ Mexico hôm 28/2 cho biết, họ đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm covid-19 ở nước này. Đây là 3 người đàn ông gần đây đã đi du lịch đến Ý.

Đến đến sáng nay, Mỹ đã ghi nhận 68 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại Nam Mỹ các nước xác nhận có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 gồm Brazil (2 trường hợp), Mexico (3 trường hợp) và Ecuador (1 trường hợp).

Iran thêm 9 trường hợp tử vong

Tại Trung Đông, Iran hiện đang là tâm dịch covid-19 với 43 người tử vong và 593 trường hợp nhiễm tính đến sáng nay. Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực hơn tại Iran khi cả số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này gia tăng đều đặn theo ngày.

Cùng thời điểm sáng hôm qua (29/2), quốc gia này chỉ ghi nhận 388 trường hợp nhiễm và 34 ca tử vong.

Hãng thông tấn Iran Students News Agency sáng hôm qua đưa tin Nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak của thành phố Astana Ashrafieh đã tử vong sau khi được xét nghiệm dương tính với nCoV cách đây vài ngày. Ông nhập viện "với các triệu chứng cúm và những vết thương do hóa chất" từ cuộc chiến tranh Iraq – Iran.

Tại Việt Nam, đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp mới nào dương tính với corona virus trong vòng hơn 2 tuần qua, toàn bộ 16 người nhiễm bệnh đều đã khỏi và xuất viện. Tính tới 22h tối hôm qua, theo cập nhật từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 81 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi.

Như vậy, tính đến nay, dịch covid-19 đã xuất hiện tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 12.

Hà Lê