|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

43 người tử vong vì virus corona, Iran kêu gọi người dân ở nhà

20:51 | 29/02/2020
Chia sẻ
Số ca tử vong vì virus corona chủng mới ở Iran đã tăng lên 43 trường hợp trong khi có nhiều lo ngại rằng con số thực tế cao hơn nhiều so với tuyên bố chính thức.

Quan chức y tế Iran, Kianush Jahanpur, nói trên kênh truyền hình quốc gia của nước này: "Thật không may, trong 24 giờ qua đã có thêm 9 ca tử vong vì virus corona. Số người chết hiện nay là 43. 

Các trường hợp nhiễm mới được xác nhận kể từ ngày hôm qua là 205, khiến tổng số ca bệnh được xác nhận cho tới nay là 593".

Iran, quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc, đã ra lệnh đóng cửa các trường học cho đến ngày 3/3. 

Chính phủ cũng tuyên bố kéo dài thời gian đóng cửa các trường đại học, đồng thời cấm tổ chức các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao trong một tuần.

Một số quan chức cấp cao, bao gồm một quận trưởng, thứ trưởng Bộ Y tế và 5 nhà lập pháp, đã có kết quả dương tính với virus corona.

Dịch bệnh bùng phát nhanh chóng khiến chính phủ phải kêu gọi người dân hãy ở trong nhà, theo Reuters.

Truyền thông Iran hôm 28/2 đưa tin một nhà lập pháp, vừa được bầu trong cuộc bỏ phiếu ở nước này hôm 21/2, đã tử vong vì nhiễm virus corona. 

Phát ngôn viên chính phủ của Iran cho biết sẽ tổ chức họp báo hàng tuần trực tuyến thay vì trực tiếp như thường lệ vì lo ngại dịch bệnh, theo hãng tin Mehr.

43 người tử vong vì virus corona, Iran kêu gọi người dân ở nhà - Ảnh 1.

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng dịch tại thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.

Trong một nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của virus, Iran hôm 28/2 đã hủy bỏ buổi cầu nguyện tại thủ phủ của 23 trong tổng số 31 tỉnh của nước này. Bộ Y tế Iran cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới được xác nhận trong những ngày tới.

Theo số liệu của WHO, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm virus corona là khoảng 2,9%. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất Iran công bố, tỷ lệ tử vong vì virus corona ở nước này cao hơn khoảng 3 lần so với trung bình của toàn thế giới.

Thứ trưởng Y tế Iran họp báo trước khi bị xác nhận nhiễm virus corona Ngày 24/2, khi phát ngôn viên chính phủ Iran tự tin khẳng định rằng họ “không có vấn đề gì” với dịch Covid-19, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi đứng cạnh liên tục lau mồ hôi.

Hương Ly