|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay chống dịch virus corona: Quyên góp hàng chục tỉ won, ủng hộ 600.000 bánh mì, giảm tiền thuê mặt bằng, hiến máu nhân đạo

16:28 | 28/02/2020
Chia sẻ
Dù cũng đang cảm thấy sức ép của dịch virus corona (covid-19), nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang gấp rút tham gia cuộc chiến chống dịch trên toàn quốc, trong đó có quyên góp tiền mặt, tài trợ bánh mì, khẩu trang y tế,...

Tính đến sáng hôm nay (28/2), Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 256 ca dương tính với virus corona, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.022. Số ca tử vong hiện tại là 13, trong khi số bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện là 26.

Theo Yonhap News, hơn 50% số ca nhiễm mới có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul khoảng 250 km.

Trong 256 ca nhiễm mới, 182 người đến từ Daegu và 49 người khác đến từ tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số ca dương tính với virus corona ở Daegu và Bắc Gyeongsang hiện lần lượt là 1.314 và 394.

Các tỉnh thành lớn khác ở Hàn Quốc cũng đã báo cáo trường hợp dương tính mới với virus corona, trong đó thủ đô Seoul ghi nhận 6 ca. Tỉnh Daejon và Busan xác nhận thêm lần lượt 4 và hai ca mới, trong khi tỉnh Gyeonggi và Nam Gyeongsang báo cáo lần lượt 4 và ba ca khác.

Các chaebol Hàn Quốc quyên tặng những gì cho các vùng bị ảnh hưởng bởi dịch virus corona?

Samsung Group - tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, hôm 26/2 đã quyết định quyên tặng 30 tỉ won (tương đương 24,7 triệu USD) cho Hiệp hội Cứu trợ Thiên tai Hàn Quốc (KDRA).

Tập đoàn này cho biết 14 công ty con, gồm Samsung Electronics, đã tham gia hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch virus corona như quyên tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân.

Hyundai Motor Group - tập đoàn lớn thứ hai nước này, cho hay họ đã quyên góp 5 tỉ won (hơn 4 triệu USD) tiền mặt cho KDRA.

Yonhap News dẫn lời Hyundai Motor cho biết tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ cung ứng vật tư phục vụ công tác cách li như khẩu trang y tế và nước rửa tay. Hyundai Motor sẽ tập trung nỗ lực vào thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Hàn Quốc chung tay chống dịch virus corona: Các chaebol quyên góp hàng chục tỉ won, công ty khác ủng hộ 600.000 bánh mì, giảm tiền thuê mặt bằng, hiến máu nhân đạo - Ảnh 1.

Nhân viên SPC Group quyên tặng bánh mì và nước uống cho người dân. (Ảnh: Yonhap News)

SK Group và LG Group mỗi bên sẽ quyên góp 5 tỉ won cho tổ chức phi lợi nhuận Community Chest of Korea cũng như cam kết sẽ cung ứng vật tư y tế cho người dân ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Ngoài quyên góp tiền mặt, Lotte Group - tập đoàn mạnh về mảng bán lẻ, cho biết sẽ cung cấp bữa ăn và đồ dùng vệ sinh cho trẻ em cũng như người già tại các cơ sở phúc lợi.

Hôm 27/2, các tập đoàn lớn khác như hãng thép POSCO và hãng đóng tàu Hyundai Heavy Industries, cũng đã tham gia nỗ lực ngăn dịch virus corona thông qua quyên tiền mặt và cung ứng vật tư y tế.

Nhiều công ty quyên góp bánh mì, giảm tiền thuê mặt bằng, hiến máu

SPC Group - công ty điều hành chuỗi nhà hàng và tiệm bánh mì lớn tại Hàn Quốc, cho biết họ sẽ quyên 600.000 chiếc bánh mì cũng như nước uống đóng chai cho thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang trong một tháng.

KT Corp., công ty viễn thông hàng đầu Hàn Quốc, cho hay sẽ giảm tiền thuê mặt bằng cho những doanh nghiệp thuê không gian văn phòng của họ trong ba tháng tới. KT chia sẻ rằng hơn 3.500 công ty sẽ hưởng lợi từ chính sách này, đồng thời tuyên bố các doanh nghiệp ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ được giảm giá thuê văn phòng đến 50%.

Một số công ty khác đã đề nghị hiến máu nhằm giúp các trung tâm hiến máu nhân đạo trong bối cảnh dịch virus corona khiến người dân không thể ra ngoài và do đó nguồn cung máu sụt giảm nghiêm trọng.

Korea Expressway Corp. - một công ty nhà nước Hàn Quốc cho biết đến nay, khoảng 700 nhân viên của họ đã tham gia hiến máu. Gã khổng lồ ngành hóa chất Kolon Group và hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet thông tin rằng nhân viên của họ cũng đã hiến máu cho mục đích điều trị lâm sàng.

Trong khi đó, theo hai trang NaverKoreaboo, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đã quyên góp đến hàng trăm triệu won cùng các vật tư y tế khác phục vụ công tác chống dịch.

Một số cái tên nổi trội có thể kể đến như nữ ca sĩ IU (200 triệu won), "nữ hoàng sân băng" Kim Yuna và người hâm mộ (185 triệu won), nam diễn viên Park Seo Joon (100 triệu won), "beauty blogger" Risabae (24 triệu won), B.I (cựu thành viên nhóm nhạc iKon, 100.000 khẩu trang y tế),...

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 28/2, ngoài Trung Quốc đã có đến 55 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 83.374 và số ca tử vong là 2.858.

Yên Khê