|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - EU bắt tay nhau xử lí thách thức Trung Quốc

14:59 | 26/06/2020
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump đã chấp nhận lời mời từ nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu tham gia vào một "cuộc đối thoại mới về vấn đề Trung Quốc", cho thấy Washington và đồng minh đang gia tăng sức ép lên Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - EU bắt tay nhau xử lí thách thức Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Mỹ tham gia đối thoại cùng EU để "giữ gìn tự do xã hội, sự thịnh vượng và tương lai của thế giới". (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Diễn đàn Brussels ở thủ đô Washington D.C, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói: "Nhằm giữ gìn tự do xã hội, sự thịnh vượng và tương lai của chúng ta, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải tiếp tục hợp tác xuyên Đại Tây Dương để xử lí các thách thức đến từ Trung Quốc. Hành trình này sẽ không dễ dàng gì".

Diễn đàn Brussels là một hội nghị thường niên về các vấn đề toàn cầu do viện chính sách German Marshall Fund tổ chức. Sự kiện này thường qui tụ nhiều chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp thế giới.

"Tôi không muốn tương lai của chúng ta do Trung Quốc định đoạt và tôi cược rằng không ai tham gia hội nghị này muốn như vậy", ông Pompeo nói tiếp.

Theo South China Morning Post, thông báo trên của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ song phương Mỹ - Trung đang ngày càng xấu đi.

Chỉ trong tuần này, các nhà lập pháp Mỹ đã mở ra cánh cửa tiềm năng để các cá nhân/tổ chức đâm đơn kiện Trung Quốc về thiệt hại của đại dịch COVID-19, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đe dọa áp thuế quan mới đối với ngành thủy sản Trung Quốc nếu Bắc Kinh không dỡ bỏ thuế suất với tôm hùm Mỹ.

Tại thời điểm ông Pompeo đang phát biểu, Thượng viện Mỹ đang tiến hành thông qua Đạo luật Tự trị Hong Kong nhằm trừng phạt các quan chức Trung Quốc vi phạm cam kết bảo đảm quyền tự trị của Hong Kong theo Tuyên bố chung Trung - Anh và Luật Cơ bản Hong Kong.

Hiện tại, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật trên. 

Hạ viện Mỹ cũng đang thảo luận về một dự luật trừng phạt tương tự cho nên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ phải đàm phán và đi đến nhất trí chung nếu hai dự luật có bất kì điểm khác biệt nào trước khi trình lên ông Trump.

Khi được yêu cầu giải thích về cuộc đối thoại Mỹ - EU sắp tới, ông Pompeo không nêu cụ thể thời điểm cuộc họp bắt đầu cũng như không tiết lộ thêm bất kì chi tiết nào. Thay vào đó, Ngoại trưởng Mỹ chỉ cho hay ông hình dung sự kiện là "một chất xúc tác để các bên hành động".

"Về phía Mỹ, chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng hai bên có cùng quan điểm và sau đó đưa ra một bộ đề xuất mà Washing và Brussels có thể hành động cùng nhau", ông Pompeo nhấn mạnh.

SCMP dẫn lời ông Pompeo cho hay cuộc đối thoại là "một cơ chế mới để thảo luận về các lo ngại của hai bên liên quan đến mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra cho phương Tây và lí tưởng dân chủ của chúng tôi".

Uy tín của Washington và Bắc Kinh trong mắt châu Âu đều trồi sụt

Hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy quan điểm của EU về Trung Quốc và cả Mỹ có thể xấu đi hơn trong đại dịch COVID-19.

Trong một nghiên cứu công khai được tiết lộ vào tuần này, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu cho biết uy tín của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tại châu Âu đều giảm mạnh vì đại dịch.

Bản bảo cáo cho biết: "Cuộc khủng hoảng y tế dường như đã gây ra thiệt hại lớn và kéo dài đối với uy tín của Mỹ và Trung Quốc tại châu Âu".

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ - EU bắt tay nhau xử lí thách thức Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Josep Borrell - đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU. (Ảnh: EPA-EFE)

Tuần trước, các bộ trưởng G7 cùng ông Josep Borrell - Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh, đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc cân nhắc lại quyết định áp luật an ninh quốc gia gây tranh cãi với Hong Kong.

Các quan chức này bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" và nhận định luật an ninh mới sẽ "có nguy cơ làm suy yếu nghiêm trọng qui chế 'một quốc gia, hai chế độ' cũng như mức độ tự trị của đặc khu hành chính Hong Kong".

Đầu tháng này, ông Borrell đã trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ. Trước thềm cuộc gặp, ông Borrell khẳng định châu Âu sẽ không thành lập một liên minh xuyên Đại Tây Dương chống lại Trung Quốc.

Khả Nhân