|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ông Trump ra tay giải cứu tôm hùm Mỹ, dọa áp thuế Trung Quốc

20:36 | 25/06/2020
Chia sẻ
Reuters dẫn lời một cố vấn Nhà Trắng được mệnh danh là "vua tôm hùm" đưa tin, Tổng thống Trump đã kí một bản ghi nhớ nhằm bảo vệ ngư dân nuôi tôm hùm Mỹ. Theo đó, Trung Quốc có thể đối mặt với thuế quan mới nếu không mua tôm hùm Mỹ.
Ông Trump ra tay giải cứu tôm hùm Mỹ, dọa áp thuế Trung Quốc  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

"Nếu Trung Quốc không thực hiện các cam kết mua hàng, Đại diện Thương mại Mỹ đã được chỉ đạo sử dụng bản ghi nhớ của ông Trump để áp thuế tương ứng với ngành thủy sản Trung Quốc", cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho hay.

Theo Reuters, ông Navarro đang hàm ý đến cam kết mua 150 triệu USD hải sản Mỹ của Trung Quốc - một điểm nêu rõ trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một kí hồi giữa tháng 1.

Trong bản ghi nhớ, ông Trump đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp hỗ trợ ngư dân nuôi tôm hùm tương tự như đối với các ngành nông nghiệp khác nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này trước các hành vi thương mại không công bằng, cố vấn Navarro thông tin.

Thượng nghị sĩ Angus King (bang Maine) hoan nghênh quyết định mới của chính quyền ông Trump.

Vị quan chức này cho hay chính sách mới sẽ tạo ra thay đổi lớn cho ngư dân nuôi tôm hùm tại Maine, khi họ vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan trừng phạt Mỹ áp lên Trung Quốc vào năm 2018 vừa phải chứng kiến doanh số bán tôm hùm đi xuống trong đại dịch COVID-19.

Chia sẻ với Reuters, ông King cho hay: "Đây rõ ràng là một tin tốt. Thời điểm cũng rất phù hợp. Ngư dân nuôi tôm hùm tại bang Maine vừa trải qua một mùa hè khó khăn".

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Hiệp hội ngư dân nuôi tôm hùm bang Maine đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Đầu tháng 6, ông Trump đã gọi cố vấn thương mại Peter Navarro là "vua tôm hùm" tại một sự kiện tại Maine, đồng thời đe dọa áp thuế đối với xe hơi của Liên minh châu Âu (EU) nếu khối kinh tế này không hạ thuế quan với tôm hùm Mỹ.

Cụ thể, trong cuộc gặp với đại diện hiệp hội nghề cá tại Maine hôm 5/6, ông Trump đã chỉ thị cố vấn Navarro cân nhắc đánh thuế xe hơi của EU và một số sản phẩm của Trung Quốc để gây sức ép, buộc hai phía này gỡ bỏ thuế quan với tôm hùm Mỹ.

“Nếu họ không thay đổi, chúng ta sẽ áp thuế lên xe hơi của họ, rồi họ sẽ thay đổi ngay thôi”, Tổng thống Trump khẳng định, đồng thời thời cho rằng chính sách thương mại của EU cũng tồi tệ như của Trung Quốc.

Các nhà lập pháp từ Maine đã liên tục kêu gọi chính phủ hỗ trợ cho ngành công nghiệp tôm hùm địa phương vì sinh kế của 4.500 ngư dân được cấp phép khai thác tôm và hơn 10.000 người khác đang bị đe dọa. Thiệt hại kinh tế từ sự việc có thể lên đến 1,5 tỉ USD/năm.

Ông Navarro cho biết bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump vừa đặt bút kí cũng chỉ thị Đại diện Thương mại Mỹ trong vòng 90 ngày tới phải xây dựng các khuyến nghị để giải quyết vấn đề lớn đang hiện ra trước mắt: Ngư dân nuôi tôm hùm Mỹ đang mất dần thị phần do tác động của thỏa thuận thương mại Canada - châu Âu.

Khả Nhân