|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Reuters: Mỹ xác định 20 công ty lớn được hậu thuẫn bởi quân đội Trung Quốc, trong đó có Huawei

11:33 | 25/06/2020
Chia sẻ
Reuters đưa tin chính quyền ông Trump đã xác định 20 doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi quân đội nước này, trong đó có bao gồm Huawei. Động thái này sẽ đặt nền móng cho các biện pháp trừng phạt tài chính mới từ phía Mỹ.
Mỹ xác định 20 công ty được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn, gọi tên Huawei - Ảnh 1.

Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm ngoái. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin độc quyền từ Reuters, danh sách 20 công ty mà Washington cáo buộc là được hậu thuẫn bởi quân đội Trung quốc và có hoạt động tại Mỹ bao gồm cả công ty giám sát công nghệ video Hikvision, Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc (China Mobile), Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc (China Telecom) và nhà sản xuất máy bay Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC).

Trước đó, chính quyền ông Trump đã đặt Huawei và Hikvision vào danh sách đen thương mại do lo ngại về an ninh quốc gia. Mỹ cũng đã nỗ lực thuyết phục đồng minh không cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở nước họ.

Danh sách được Bộ Quốc Phòng Mỹ lập ra dựa theo một đạo luật năm 1999 yêu cầu phải xác định các công ty quân sự Trung Quốc hoạt động tại Mỹ, bao gồm cả các công ty cung cấp dịch vụ thương mại, sản xuất hay xuất khẩu do quân đội Trung Quốc "sở hữu hoặc kiểm soát".

Theo luật pháp Mỹ, tổng thống có thể áp đặt các hình phạt bao gồm chặn tất cả tài sản của những công ty có tên trong danh sách.

Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom, AVIC và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Lầu Năm Góc đang phải chịu áp lực từ các nhà lập pháp Mỹ để công bố danh sách trên trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh về công nghệ, thương mại và chính sách đối ngoại.

Tháng 9/2019, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton và chính trị gia Mike Gallagher đã viết thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh sử dụng các doanh nghiệp Trung Quốc để khai thác các công nghệ dân sự cho mục đích quân sự. 

"Ông có cam kết cập nhật và phát hành công khai danh sách này sớm nhất có thể không?", lá thư viết.

Hôm 24/6, nghị sĩ Cotton và ông Gallagher khen ngợi Bộ Quốc phòng vì đã công bố danh sách trên và thúc giục ông Trump áp đặt trừng phạt kinh tế lên những công ty có tên trong danh sách.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về việc liệu các công ty trong danh sách có bị trừng phạt không, nhưng cho biết đây là "một công cụ hữu ích cho chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ và những đối tác cùng chí hướng khi đánh giá quan hệ hợp tác với các công ty trên".

Danh sách Bộ Quốc phòng Mỹ công bố nhiều khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỹ và Trung Quốc vốn có nhiều mâu thuẫn về các vấn đề như cách xử lí COVID-19, dự luật an ninh quốc gia Hong Kong.

Tuần trước, Bắc Kinh đã đe dọa sẽ trả đũa sau khi ông Trump kí luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc tham gia hoạt động giam giữ người Duy Ngô Nhĩ.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio tuyên bố danh sách Bộ Quốc phòng đưa ra "là một sự khởi đầu, nhưng không đủ để cảnh báo người dân Mỹ về những công ty mà chính phủ Trung Quốc sở hữu và kiểm soát" và ủng hộ các hoạt động đe dọa tới kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Rất nhiều doanh nghiệp có tên trong danh sách vốn đã bị các nhà quản lí Mỹ chĩa mũi dùi từ trước. Cả Huawei và Hikvision đều bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương Mại Mỹ năm ngoái. Các nhà cung cấp Mỹ buộc phải xin giấy phép để được bán hàng cho hai công ty này.

Giang