|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Canada không muốn trao đổi tù nhân với Trung Quốc, tiếp tục giam giữ CFO Huawei

14:56 | 23/06/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã từ chối mọi lời kêu gọi chính phủ của ông trao trả bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính Huawei cho Trung Quốc để đổi lấy tự do cho hai công dân Canada đang bị Trung Quốc giam giữ.
Canada không muốn trao đổi tù nhân với Trung Quốc, tiếp tục giam giữ CFO Huawei - Ảnh 1.

Nhiều người cầm khẩu hiệu kêu gọi Trung Quốc thả tự do cho hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor. Ảnh: Reuters.

Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Justin Trudeau tại một cuộc họp báo ngày 22/6 tại Ottawa: "Không, chúng tôi không xem xét [việc trao đổi tù nhân]. Canada có một hệ thống pháp lí vững mạnh và độc lập."

Thủ tướng Canada hiện đang kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong một cuộc chiến ngoại giao ngày càng gay gắt với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada.

Tháng 12/2018, cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính và con gái của nhà sáng lập Huawei tại sân bay Vancouver theo đề nghị của Mỹ. Bà Mạnh bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng và vi phạm lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Iran.

Hiện nay bà Mạnh Vãn Châu đang bị giam lỏng tại một ngôi biệt thự ở Canada và đang đấu tranh pháp lí để không bị dẫn độ sang Mỹ.

Chỉ 9 ngày sau khi bà Mạnh Vãn Châu bị bắt, Trung Quốc cũng bắt giữ hai người Canada là ông Michael Kovrig – một cựu quan chức ngoại giao và ông Michael Spavor – một doanh nhân. Tuần trước, Trung Quốc truy tố hai người Canada này về tội làm gián điệp.

"Động cơ chính trị"

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22/6 ra thông cáo cho biết "Mỹ cực kì quan ngại về việc Trung Quốc quyết định chính thức truy tố hai công dân Canada là Michael Kovrig and Michael Spavor".

"Các cáo buộc của Trung Quốc đều có động cơ chính trị và hoàn toàn vô căn cứ", ông Pompeo nói thêm.

Nước Anh cũng đã lên tiếng ủng hộ Canada. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cuối tuần vừa qua đăng tweet cho biết London đang "quan ngại sâu sắc" về các cáo buộc của Bắc Kinh.

Những lời kêu gọi trao đổi tù nhân đến từ các thành viên cốt cán trong Đảng Tự Do Canada của chính Thủ tướng Justin Trudeau, trong số này có ông John Manley – một cựu Phó Thủ tướng.

Canada không muốn trao đổi tù nhân với Trung Quốc, tiếp tục giam giữ CFO Huawei - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ngày 19/6/2020 tại Quebec. Ảnh: Bloomberg.

Tại buổi họp báo hôm thứ Hai 22/6, ông Trudeau nói: "Bất cứ ai nghĩ đến việc làm suy yếu giá trị hay sự độc lập của hệ thống công lí Canada đều không hiểu tầm quan trọng của việc giữ vững các nguyên tắc và giá trị của chúng ta.

Theo ông Trudeau, các quan chức Trung Quốc đã nêu rõ mối quan hệ giữa việc Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu và việc Trung Quốc giam giữ hai ông Kovrig và Spavor.

"Ngay từ đầu, [việc bắt giữ hai công dân Canada] rõ ràng là một quyết định chính trị do chính phủ Trung Quốc đưa ra. Chúng tôi luôn kịch liệt lên án hành động này", ông Trudeau nói.

Song Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.