|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoài phát tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9, Chủ tịch Fed Jerome Powell còn chia sẻ những gì?

07:43 | 01/08/2024
Chia sẻ
Kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 31/7, Fed nhất trí giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5%.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: Bloomberg).

Giữ nguyên lãi suất, chỉ ra tiến bộ về lạm phát

Kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 31/7, Fed nhất trí giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5%. Đây là mức lãi suất cao nhất trong hơn 22 năm qua.

Các quan chức cho biết lạm phát đang tiến gần hơn đến mức mục tiêu, nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Tuyên bố chính sách có đoạn: “Trong những tháng gần đây, chúng tôi đã ghi nhận một số tiến triển mới, cho thấy lạm phát đang lùi dần về mục tiêu 2%”.

Dữ liệu lạm phát quý II “làm tăng thêm sự tự tin”

Chia sẻ tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết dữ liệu lạm phát quý II đã “làm tăng thêm sự tự tin của các quan chức”.

Theo đó, dữ liệu lạm phát và việc làm tiếp tục chuyển sang trạng thái cân bằng hơn, nhưng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không giảm lãi suất cho đến khi thực sự tin tưởng lạm phát đang chuyển động “bền vững” về mức 2%.

“Các chỉ số lạm phát quý II đã làm tăng thêm sự tự tin của chúng tôi và nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố thêm niềm tin đó”, ông bày tỏ.

 

Fed “chú ý” đến cả hai phía của nhiệm vụ kép

Chủ tịch Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách đang chú ý hơn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng và rủi ro thị trường lao động suy yếu.

“Khi thị trường lao động hạ nhiệt và lạm phát giảm, rủi ro trong việc hoàn thành mục tiêu kép của chúng tôi đã tiếp tục chuyển sang trạng thái cân bằng hơn. Trên thực tế, chúng tôi sẽ chú ý đến rủi ro ở cả hai phía của nhiệm vụ kép”, ông nói.

“Rất cẩn trọng” về sự suy yếu của thị trường lao động

Ông Powell lưu ý rằng ngân hàng trung ương Mỹ đang theo sát thị trường lao động và cảnh giác với các dấu hiệu của một đợt suy yếu mạnh.

“Chúng tôi đang rất cẩn trọng theo dõi”, ông nhấn mạnh. Chủ tịch Fed cho biết tại thời điểm này, tỷ lệ thất nghiệp và mức độ sa thải thấp cho thấy “thị trường lao động đang bình thường hoá”.

 

Nền kinh tế trông “hoàn toàn khác” so với một năm trước

Ông nhận định nền kinh tế Mỹ hiện nay trông hoàn toàn khác so với một năm trước.

Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất lần cuối tại cuộc họp chính sách tháng 7/2023. Ông lưu ý tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ, trong khi lạm phát đã đi xuống đáng kể.

Ông Powell mô tả nền kinh tế hiện tại vừa “bất thường so với quá khứ” vừa là “kết quả đáng hoan nghênh đối với mọi người”.

thể giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9

Chủ tịch Fed cho biết nếu lạm phát giảm như kỳ vọng, các quan chức có thể thảo luận về việc hạ lãi suất sớm nhất là vào tháng 9.

“Nhận định chung của ủy ban là nền kinh tế đang tiến gần hơn đến thời điểm mà chúng tôi có thể giảm lãi suất”, ông Powell cho hay.

“Câu hỏi sẽ là liệu dữ liệu nói chung, triển vọng tương lai và cán cân rủi ro có phù hợp với mức độ tự tin của chúng tôi về lạm phát và thị trường lao động hay không”, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ nói tiếp.

“Nếu mọi thứ đáp ứng bài kiểm tra đó, chúng tôi có thể bắt đầu cân nhắc cắt giảm lãi suất sớm nhất là tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9”, ông nhấn mạnh.

 

Khó giảm 50 điểm cơ bản

Chủ tịch Fed dường như đã loại trừ khả năng các quan chức cắt giảm lãi suất đến 50 điểm cơ bản.

“Tôi không muốn nói cụ thể về những gì chúng tôi sẽ làm, nhưng [giảm lãi suất 50 điểm cơ bản] không phải là điều chúng tôi đang nghĩ đến ngay lúc này”, ông cho biết.

Giảm lãi suất không liên quan đến chính trị

Ông Powell nhấn mạnh việc giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ không liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Ngân hàng trung ương Mỹ “hoàn toàn” không xuất phát từ động cơ chính trị nếu các quan chức hạ chi phí đi vay liên ngân hàng tại cuộc họp tiếp theo. Song, người đứng đầu Fed cũng cảnh báo thị trường không nên chắc nịch về một đợt cắt giảm.

“Chúng tôi không bao giờ sử dụng các công cụ của mình để ủng hộ hoặc phản đối một đảng phái chính trị, một chính trị gia hay bất kỳ kết quả chính trị nào”, ông Powell nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết các dự báo kinh tế của ngân hàng trung ương không tính đến kịch bản ai sẽ thắng cử tổng thống.

Yên Khê