|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngày thứ 8 không có ca mắc COVID-19 mới, 15 ca có kết quả âm tính lần 1

06:53 | 24/04/2020
Chia sẻ
Tính đến 6h sáng nay, Việt Nam bước vào ngày thứ 8 liên tiếp không ghi nhận thêm ca dương tính với COVID-19. Hiện chỉ còn 44 người đang điều trị.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến 6h sáng nay (24/4), Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc hiện vẫn là 268 trường hợp, trong đó: 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%); 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%). Như vậy, hôm nay là ngày thứ 8 liên tiếp Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới.

Ngày thứ 8 không có ca mắc COVID-19 mới, 15 ca có kết quả âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế

Hôm qua, thêm một người ở TP HCM được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 224. Hiện còn 44 người đang được điều trị tại 7 cơ sở y tế. Trong đó, có 39 ca tại các bệnh viện tuyến trung ương; 3 ca ở tuyến tỉnh và 2 ca ở tuyến huyện. Hầu hết sức khỏe ổn định, trong đó 15 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, 2 ca âm tính lần hai.

Tính đến sáng nay, có 68.890 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li). Trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện là 352 người, cách li tập trung tại cơ sở khác là 17.832 người và cách li tại nhà, nơi lưu trú là 50.706 người. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 23/4, các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao như các huyện Mê Linh, Thường Tín của TP Hà Nội; huyện Đồng Văn của tỉnh Hà Giang; huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Hà Lê