|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thâm hụt ngân sách của Thụy Sỹ có thể lên tới 6% GDP do dịch COVID-19

23:39 | 23/04/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ nhấn mạnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã gây tổn thất khoảng 5 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 5,14 tỉ USD) mỗi tuần do thiệt hại sản xuất và nguồn thu thuế giảm.
Thâm hụt ngân sách của Thụy Sỹ có thể lên tới 6% GDP do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Ueli Maurer. (Nguồn: swissinfo)

Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Ueli Maurer ngày 22/4 cho biết thâm hụt ngân sách liên bang Thụy Sĩ có thể tăng lên khoảng 6% GDP trong năm nay, do chi phí thất nghiệp tăng cao và một gói cứu trợ lớn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Maurer nhấn mạnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã gây tổn thất khoảng 5 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 5,14 tỷ USD) mỗi tuần do thiệt hại sản xuất và nguồn thu thuế giảm.

Thụy Sĩ ghi nhận mức thặng dư ngân sách 3,6 tỷ franc vào năm 2019. Tuy nhiên, cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, nước này đã buộc phải đóng cửa phần lớn nền kinh tế trong vài tuần qua để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ông Maurer lưu ý "tỷ lệ thất nghiệp sẽ ảnh hưởng lớn đến thâm hụt ngân sách." Theo ông, nếu tình hình thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn nữa thâm hụt ngân sách có thể tăng lên 40 tỷ franc hoặc cao hơn nữa.

Các chuyên gia kinh tế của Chính phủ Thụy Sĩ nhận định tỷ lệ thất nghiệp của nước này có thể tăng lên 4,5% trong năm nay và 6% vào năm 2021 từ mức 2,9% trong tháng Ba vừa qua.

Nguồn ngân sách của Chính phủ Thụy Sĩ dành cho chương trình bảo trợ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng cao, trong khi chính phủ cũng đưa ra một chương trình bảo lãnh cho vay trị giá 40 tỷ franc để duy trì hoạt động của các công ty.

Cùng ngày, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo sẽ mở rộng chương trình bảo lãnh cho vay dành cho các công ty khởi nghiệp sáng tạo, vốn đang gặp khó khăn về tài chính do các nhà đầu tư rút tiền cũng như các vòng gọi vốn bị trì hoãn.

Sáng kiến này, cũng sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ với việc đảm bảo 100% các khoản vay của các công ty trên với ngân hàng thương mại.

Q.Chung