|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoạt động kinh tế của Eurozone sụt giảm 'chưa từng thấy' trong lịch sử

21:35 | 23/04/2020
Chia sẻ
Theo chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) do hãng IHS Markit công bố ngày 23/4, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang chứng khiến sự sụt giảm 'chưa từng thấy' trong lịch sử.

Cụ thể, PMI của Eurozone trong tháng Tư đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 13,5 điểm từ mức thấp kỷ lục trước đó là 29,7 điểm trong tháng Ba.

Theo nhà kinh tế trưởng của IHS Markit, ông Chris Williamson, các số liệu trên cho thấy hoạt động kinh tế trên khắp Eurozone đã giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua kể từ khi hãng này bắt đầu thu thập các dữ liệu.

Hoạt động kinh tế của Eurozone sụt giảm 'chưa từng thấy' trong lịch sử - Ảnh 1.

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo kết quả khảo sát mới nhất của IHS Markit, lĩnh vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các khách sạn, nhà hàng và công ty lữ hành. Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất từ trước đến nay do thiếu nhân công, nguyên liệu và gián đoạn nguồn cung.

PMI của hai nền kinh tế lớn nhất Eurozone là Đức và Pháp lần lượt giảm xuống 17,1 điểm và 11,2 điểm trong tháng Tư, thấp hơn rất nhiều so với mức 35 điểm và 28,9 điểm trong tháng Ba vừa qua. Nếu PMI xuống dưới 50 điểm, hoạt động của một nền kinh tế bị đánh giá là đang suy giảm.

Trước khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, PMI ở Eurozone giảm xuống mức thấp kỷ lục trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi chỉ đạt 36,2 điểm hồi tháng 2/2009.

Một hãng phân tích khác là Capital Economics cho rằng số liệu của Đức và Pháp cho thấy mức độ phong tỏa nghiêm ngặt hơn mà Pháp đã áp dụng để ngăn chặn dịch COVID-19. Số liệu của Italy chưa được công bố nhưng thậm chí có thể còn tồi tệ hơn.

Theo hãng tư vấn tài chính Economics, số liệu PMI mới không gây bất ngờ do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng ở nhiều nước và cho thấy vẫn chưa rõ mức độ khủng hoảng sẽ nghiêm trọng đến đâu. Tuy nhiên, hãng này cho rằng việc lệnh phong tỏa bắt đầu được nới lỏng có thể giúp PMI tăng trong tháng Năm.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.