ArcelorMittal SA, nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, dự báo nhu cầu về hợp kim này sẽ tăng vọt trong năm nay, đồng thời đặt hy vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ Ấn Độ.
Hai doanh nghiệp lớn của ngành là Hoà Phát và Hoa Sen tiếp tục hồi phục lợi nhuận so với hai quý đầu năm. Trái lại, bức tranh lợi nhuận u ám tiếp tục bao phủ lên VNSteel, Pomina, SMC.
Theo các chuyên gia, ngành thép toàn cầu hiện đang trong một cuộc chiến nội tại của chính mình, hay nói đúng hơn là cuộc chiến trong cuộc chiến. Cuộc chiến nhỏ xảy ra với nhu cầu thép suy yếu trên toàn thế giới khi nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng và người tiêu dùng hạn chế chi tiêu.
Trái ngược với sự phục hồi ở Hoà Phát và Nam Kim, Thép Pomina, SMC và VNSteel tiếp tục báo lỗ lớn quý II trong bối cảnh giá liên tục giảm từ đầu quý II và nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu vẫn thấp.
Giá thép đã liên tục giảm trong nhiều tháng qua, nhưng mức tiêu thụ của ngành thép vẫn ở mức thấp và đến nay, chưa có nhiều tín hiệu cho thấy sự phục hồi của ngành này. Dù vậy, các chuyên gia vẫn kỳ vọng một điểm sáng hơn về cuối năm.
Worldsteel cho rằng lạm phát, rủi ro dịch COVID-19 và căng thẳng Nga - Ukraine sẽ làm lu mờ triển vọng ngành thép năm 2022. Theo đó, nhu cầu thép chỉ nhích 0,4% vào năm 2022 lên 1,84 tỷ tấn sau khi tăng 2,7% vào năm 2021.
Sau một năm thành công, các doanh nghiệp thép và tôn mạ kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự mở rộng của nền kinh tế sau những nỗ lực tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và gói kích cầu lên tới 350.000 tỷ đồng, dành phần lớn nguồn lực đầu tư hạ tầng cho phát triển và phục hồi kinh tế nhằm đạt tăng trưởng GDP 6 - 6,5%.
Sau Thép Tiến Liên và Thép SMC tới Gang thép Thái Nguyên tiếp tục công bố lợi nhuận quý III tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức lợi nhuận đã thấp hơn nhiều so với hai quý đầu năm.
Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang EU trong 8 tháng gồm điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại,... Trong đó, xuất khẩu sắt thép bứt phá mạnh tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) hàng năm thường cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý, từ kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, cho đến thay đổi chiến lược, ban lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp. Những câu chuyện riêng từ các doanh nghiệp hứa hẹn sẽ là chất xúc tác chính cho thị trường chứng khoán trong tháng 3-4 tới.