VDSC đánh giá doanh nghiệp ngành phân bón sẽ không thể giữ vững phong độ như năm 2021 khi từ 2022 giá cả hàng hóa, cũng như các yếu tố hỗ trợ đà tăng phân bón không còn hiện hữu.
Tình trạng nguồn cung thắt chặt và giá phân bón tăng mạnh đang đẩy giá thực phẩm lên cao, từ đó làm gia tăng những lo ngại về lạm phát và an ninh lương thực toàn cầu.
Phân bón tăng cao khiến cho nông dân ở vùng sản xuất trọng điểm của cả nước lo lắng vì mức lợi nhuận sẽ thu hẹp, thậm chí lỗ trong vụ Đông Xuân tới, vụ lúa được xem là chính vụ trong năm.
Sau khi tăng mạnh trong tháng 10, giá phân bón được cho là sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới do căng thẳng cung cầu trên thị trường quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chi phí đầu vào như dầu thô, khí đốt, than đá... vẫn ở mức cao.
Trong tháng 8 nhập khẩu phân bón từ các thị trường chủ đạo đều giảm mạnh so với tháng liền kề trước đó, kéo lượng và giá trị nhập khẩu của cả nước giảm lần lượt 33,7% và 31,8%.
Trong phiên giao dịch ngày 9/8, bên cạnh sự trở lại của bộ ba "bank, chứng, thép" thì nhóm ngành phân bón cũng đã dẫn dắt và kéo thị trường bứt phá mạnh mẽ trước ngưỡng cản mạnh tại 1.350 điểm.
Việc giá phân bón tại Việt Nam thời gian gần đây liên tục tăng chủ yếu do tác động từ thị trường phân bón thế giới. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động xuất khẩu phân bón càng tăng sẽ càng khiến giá thành trong nước khó hạ nhiệt.
Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh, chưa kể nhiều dịch vụ khác cũng tăng theo khiến nông dân lo lắng, nhất là trong bối cảnh giá lúa đang có xu hướng giảm.
Giá phân bón xuất khẩu trong tháng 5/2021 tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước nhưng tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trung bình 342,3 USD/tấn. Đây là tháng tăng liên tiếp thứ 5 kể từ đầu năm 2021.
Đây là nội dung được đề cập đến trong "Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương".
Cổ phiếu của doanh nghiệp phân bón thời gian gần đây cũng có sự bứt phá khá tốt, đặc biệt là DCM đã tăng 33% từ giữa tháng 4; BFC từ mức khoảng 35.000 đồng/cp đầu tháng 5 đã tăng lên khoảng gần 41.000 đồng/cp những ngày qua.
Trước những ý kiến của các doanh nghiệp phân bón về việc sản phẩm phân bón ngoại gây thiệt hại cho tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, vào ngày 31/3 vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón nhập khẩu. Ngay lập tức, giá cổ phiếu của nhóm phân bón trên sàn chứng khoán đã phản ứng nhanh chóng đối với thông tin được xem là tích cực cho ngành này.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.