|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga và Trung Quốc muốn ai làm tổng thống Mỹ?

10:02 | 08/08/2020
Chia sẻ
Quan chức tình báo cấp cao của Mỹ khẳng định Nga đang cố gắng "cản trở" ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, Trung Quốc và Iran thì chống lại việc ông Trump tái đắc cử.
Tiết lộ của tình báo Mỹ về ứng viên tổng thống Mỹ mà Nga và Trung Quốc thực sự ủng hộ - Ảnh 1.

Nga và Trung Quốc có mong muốn trái ngược nhau về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: CNBC

CNBC đưa tin ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ cáo buộc cả ba nước Trung Quốc, Nga và Iran đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11. Ông Evanina cho biết ông công bố thông tin trên để giúp người Mỹ "đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cuộc bầu cử".

Ông Evanina nói rằng dù nhiều nước có suy nghĩ riêng về việc ai nên trở thành chủ nhân Nhà Trắng, nhưng ông "chủ yếu lo ngại về các hoạt động mà Trung Quốc, Nga và Iran đang và có thể thực hiện".

Ông cảnh báo: "Các thế lực nước ngoài sẽ tiếp tục sử dụng những biện pháp công khai lẫn bí mật để tác động lên cử tri, thay đổi chính sách Mỹ, gia tăng sự bất hòa và làm lung lay niềm tin của người Mỹ vào tiến trình dân chủ" trước cuộc bầu cử tổng thống.

"Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là quyết định của riêng chúng ta. Các nỗ lực ngoại quốc nhằm ảnh hưởng hoặc cản trở các cuộc bầu cử là mối đe dọa trực tiếp đến nền dân chủ của nước Mỹ", ông Evanina khẳng định. 

Tiết lộ của tình báo Mỹ về ứng viên tổng thống Mỹ mà Nga và Trung Quốc thực sự ủng hộ - Ảnh 2.

Ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: Getty Images

Các cáo buộc về Nga, Trung Quốc và Iran của ông Evanina phần nào phản ánh cách mà ông Trump và ông Biden nói về những nước này trước công chúng.

Trong hầu hết các lần phát biểu gần đây, ông Trump đều chỉ trích Bắc Kinh vì cách xử lí COVID-19. Chính quyền ông Trump cũng thường xuyên lên án và trừng phạt kinh tế Iran.

Trong khi đó, ông Biden lại công kích ông Trump vì đã không xử lí được các mối đe dọa từ Nga. Các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Biden tiếp tục duy trì luận điệu trên sau tuyên bố của ông Evanina.

Ông Tony Blinken, cố vấn lâu năm của ông Biden nói: "Donald Trump đã công khai và nhiều lần mời gọi, khuyến khích, và thậm chí cố gắng ép buộc nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ".

Ông Evanina cho rằng Trung Quốc muốn ông Trump thua trong cuộc bầu cử vì Bắc Kinh đánh giá ông là người "không thể đoán trước được".

Tình báo Mỹ cáo buộc Điện Kremlin đang "sử dụng hàng loạt biện pháp để bôi nhọ cựu Phó Tổng thống Biden và những gì mà nước này coi là các động thái chống Nga… Một số kẻ liên quan đến Nga cũng đang cố gắng quảng bá chiến dịch tái tranh cử của ông Trump trên mạng xã hội và truyền thông Nga".

Ngoài ra, tuyên bố của ông Evanina cũng cáo buộc Iran "tìm cách gây hại tới các thể chế dân chủ của Mỹ, Tổng thống Trump và chia rẽ nước Mỹ trước cuộc bầu cử 2020".

Ông Evanina cho rằng Iran hành động như vậy dựa trên suy đoán rằng kịch bản ông Trump tái đắc cử sẽ dẫn đến việc Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Iran.

Phản ứng sau đánh giá của cơ quan tình báo, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Ullyot khẳng định Mỹ "sẽ không dung thứ cho sự can thiệp của nước ngoài vào các qui trình bầu cử. Mỹ sẽ đáp trả các mối đe dọa từ nước ngoài nhắm vào thể chế dân chủ của chúng ta".

Ông Ullyot nói: "Mỹ đang làm việc để xác định và phá vỡ các nỗ lực gây ảnh hưởng từ nước ngoài nhắm vào hệ thống chính trị của chúng ta, bao gồm các nỗ lực ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu hoặc làm suy yếu niềm tin của công chúng vào tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử".

Đội ngũ của ông Trump tận dụng báo cáo của tình báo Mỹ để công kích ông Biden. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi không muốn hoặc cần sự can thiệp của nước ngoài. Tổng thống Trump sẽ đánh bại Joe Biden một cách công bằng và chính trực".

Giang