|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung, LG trở thành mục tiêu mới trong nỗ lực lấy lòng cử tri trước bầu cử của Tổng thống Donald Trump

07:52 | 08/08/2020
Chia sẻ
Cho rằng Samsung, LG bán phá giá máy giặt ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump kí lệnh áp thuế 50% đối với các máy giặt của hai tập đoàn từ Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe rằng việc chính phủ của ông áp thuế 50% đối với sản phẩm của Samsung và LG giúp những doanh nghiệp trong nước như Whirlpool tăng thị phần.

"Tôi hãnh diện kí lệnh áp thuế suất 50% đối với mọi máy giặt nước ngoài. Nhờ đó, 9 nhà máy của Whirlpool trên toàn nước Mỹ sẽ sớm phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Và mỗi sản phẩm sẽ được viết một cách tự hào với cụm từ: Sản xuất ở Mỹ", Trump nói khi thăm một nhà máy của Whirlpool ở thành phố Clyde, bang Ohio, Mỹ hôm 6/8. 

Nhà máy ở thành phố Clyde là nơi tập đoàn sản xuất 20.000 máy giặt mỗi ngày.

Samsung, LG trở thành mục tiêu mới trong nỗ lực lấy lòng cử tri trước bầu cử của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với công nhân trong nhà máy của Whirlpool ở thành phố Clyde, bang Ohio trong chuyến thăm hôm 6/8. Ảnh: FOX

2020 là năm thứ 109 mà Whirlpool tồn tại. Nhà sản xuất đồ gia đụng hàng đầu thế giới một thời bắt đầu sản xuất ở nhà máy tại thành phố Clyde từ năm 1952, nhưng đối mặt vài thách thức trong một thập kỉ qua do các máy móc từ LG và Samsung đe dọa sản phẩm Mỹ. Chính phủ của ông Trump gọi đó là hành vi "bán phá giá ăn cướp".

Ông Trump kể rằng, hồi năm 2013, Ủy ban Thương mại Quốc tế kết luận các đối thủ của các vị từ Hàn Quốc và các nước khác bán phá giá máy giặt ở thị trường Mỹ và ra lệnh cho họ trả thuế chống bán phá giá với mức cao tới 79%. 

"Nhưng thay vì nộp khoản thuế rất cao ấy, LG và Samsung chuyển sản xuất sang nước khác - một quốc gia có tên Trung Quốc. Các vị đã bao giờ nghe tên nước ấy chưa? Và chính quyền tiền nhiệm không hề nói gì khi những doanh nghiệp ấy tiếp tục đưa máy giặt vào thị trường Mỹ mà không phải chịu sự trừng phạt", ông Trump bình luận.

Không phê phán Samsung và LG, ông Trump sử dụng chuyến thăm nhà máy để khoe thành tựu của ông trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 3/11, theo Korea Times. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông đã xóa tình trạng chênh lệch cán cân thương mại với Hàn Quốc.

Samsung và LG đều có nhà máy sản xuất máy giặt ở bang South Carolina và Texas, đồng thời thuê người lao động trong khu vực. Tuy nhiên, Trump không đề cập tới những tác động tích cực của những doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất ở Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tự nhận toàn bộ công trạng về việc tăng thuế, và chỉ trích các đối thủ chính trị cũng như chính quyền tiền nhiệm của cựu tổng thống Barack Obama vì không tăng thuế.

"Trong 8 năm, Whirlpool đã cầu khẩn chính quyền Obama-Biden, những người không hành động, để bảo vệ người lao động Mỹ trước hành vi bán phá giá rõ ràng từ các nhà sản xuất máy giặt nước ngoài ở Mỹ. Song họ chẳng quan tâm những lời thỉnh cầu của các vị", ông nói.

Nhạc Phong