|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga phải đợi bùn lầy đông cứng hay có thể đánh Ukraine bất cứ lúc nào?

20:25 | 14/02/2022
Chia sẻ
Một số chuyên gia quân sự cho rằng bùn lầy chỉ có thể cản bước của xe tăng Phương Tây chứ không thể ngăn được xe tăng Nga tiến vào Ukraine.
Nga phải đợi bùn lầy đông cứng hay có thể đánh Ukraine bất cứ lúc nào? - Ảnh 1.

Một xe tăng T-80 do Nga sản xuất. (Ảnh: Reuters).

Câu nói của người Nga "xe tăng không sợ bùn" đã trở nên nổi tiếng đến mức mà nó trở thành tiêu đề cho một chuỗi chương trình truyền hình từng tồn tại trong một thời gian ngắn của Nga. Câu nói này còn có thể được nhìn thấy trên các cửa kính ô tô.

Câu nói này cũng đưa ra một lý do giải thích tại sao bất kỳ quyết định xâm lược Ukraine nào của Nga cũng ít bị ảnh hưởng bởi nguy cơ băng tan vào mùa xuân tạo ra các bãi bùn lầy chắn đường xe tăng.

Quân đội Nga ngoài những chiếc xe tăng và xe bọc thép được trang bị tốt để chống lại bùn lầy cũng sở hữu một loạt các chiến đấu cơ và tên lửa, những khí tài đặc trưng của bất kỳ quân đội hiện đại nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga về cơ bản đang trong tư thế sẵn sàng xâm lược Ukraine dựa trên giả thuyết "mặt đất ở Kiev đang đóng băng", và thủ đô của Ukraine chỉ cách biên giới của Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, 75 km.

Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức Mỹ nhắc đến sự cần thiết của việc mặt đất đóng băng để Nga có thể tiến hành một cuộc xâm lược. Nhưng những nhà phân tích đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào mà Nga có thể xâm lược thì cho rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ được bắt đầu bằng các đợt không kích và nã tên lửa, có khả năng nhắm vào các địa điểm quân sự của Ukraine.

"Nếu (Tổng thống Nga) Putin ra lệnh xâm lược, lực lượng tiên phong sẽ không phải là những xe tăng hoặc tàu chiến mà là các đơn vị máy bay và tên lửa", ông Mykola Sunhurovskyi, một nhà phân tích quân sự tại Viện nghiên cứu Razumkov có trụ sở tại Kiev nhận định.

"Những mục tiêu đầu tiên của họ sẽ là các hệ thống phòng không và lực lượng phòng thủ tên lửa, các trạm chỉ huy, các cơ sở hạ tầng quan trọng. Khi đó, lợi thế của các lực lượng Nga ở trên không, trên bộ cũng như trên biển vốn đang ở vị trí thuận lợi sẽ được bảo đảm," ông nói thêm.

Một số nhà phân tích Ukraine thừa nhận rằng, hệ thống phòng không của nước này không đủ sức chống cự trong trường hợp một cuộc tấn công ồ ạt từ Nga. 

Kiev đã hối thúc các đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại, cùng với các vũ khí chiến đấu mặt đất do Mỹ, Anh và các nước khác cung cấp.

Ông Sunhorovskyi cho rằng, "yếu tố duy nhất khiến Nga do dự là lập trường cứng rắn của phương Tây và tinh thần chiến đấu đến cùng của hàng triệu người dân Ukraine."

Nga phải đợi bùn lầy đông cứng hay có thể đánh Ukraine bất cứ lúc nào? - Ảnh 3.

Binh sĩ Nga trên một xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trong cuộc tập trận ngày 3/2/2022. (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin, vốn phủ nhận bất kỳ kế hoạch tấn công Ukraine nào, đã chế giễu một lập luận rằng họ muốn mặt đất đóng băng để phát động một cuộc tấn vào Ukraine. Các quan chức Ukraine cũng đồng tình mặt đất đóng băng hoặc bùn lầy không phải là một vấn đề.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã viện dẫn lập luận đó để châm chọc Ngoại trưởng Anh Liz Truss sau những cuộc hội đàm lạnh nhạt tại Moscow vào hôm thứ năm.

Ông Lavrov chia sẻ với các phóng viên: "Họ nói rằng Nga đang chờ đợi cho mặt đất đóng băng cứng như đá để các xe tăng có thể dễ dàng tiến vào lãnh thổ Ukraine. Mặt đất cũng cứng như các nhà ngoại giao Anh vậy, bao nhiêu bằng chứng thực tế chúng tôi viện dẫn cho họ đều bật ngược trở lại".

Ông Konstantin Sivkov, một nhà phân tích quân sự Nga cho biết, ngay cả khi có một cuộc tấn công trên bộ thì những chiếc xe tăng chiến đấu của Nga cũng nhẹ hơn đáng kể so với những phương tiện bọc thép của phương Tây và sẽ không bị sa lầy.

"Xe tăng của chúng tôi phù hợp hơn nhiều trong việc di chuyển trên những địa hình bùn lầy. Không có gì phải lo lắng về điều đó. Sự tan băng chỉ có thể làm cho xe tăng phương Tây sa lầy", ông Sivkov chia sẻ với hãng tin FAN.

Thảo Vi