|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga muốn cắt đứt nguồn cung điện, nước của Ukraine khi mùa đông ngày càng đến gần?

06:42 | 15/10/2022
Chia sẻ
Theo CNBC, Nga dường như đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở và hệ thống năng lượng của Ukraine bằng một loạt các cuộc tấn công tên lửa trong tuần này.

 

Trạm biến áp bị phá hủy bởi một cuộc tấn công tên lửa được cho là do Nga thực hiện tại Kharkiv, đông bắc Ukraine. (Ảnh: Getty Images).

Theo đưa tin từ CNBC, Ukraine hiện đang phải đối phó với các cuộc tấn công tên lửa do Nga thực hiện nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các đợt tấn công đã gây ra tình trạng mất điện và mất nước trên diện rộng, đồng thời làm hỏng mạng lưới thông tin liên lạc và khiến một số thành phố của Ukraine chìm trong bóng tối. Ước tính hàng nghìn người Ukraine đã bị ảnh hưởng.

Giới chuyên gia lo ngại rằng nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Cùng với các cuộc tấn công gần đây, dân thường có thể sẽ dễ bị tổn thương khi mùa đông đến gần.

Ông Yuriy Sak - cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết: “Theo số liệu mới nhất của chúng tôi, khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại và chính phủ đang làm mọi cách để đảm bảo hệ thống nhanh chóng được sửa chữa”.

“Trong bối cảnh mùa đông sắp đến, những cuộc tấn công như vậy có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng cho dân thường”, vị cố vấn nói thêm.

Hư hại nặng nề

Đầu tuần này, còi báo động không kích đã vang lên tại nhiều khu vực của Ukraine như thủ đô Kiev, thành phố Lviv ở phía tây, thành phố Zaporizhzhia ở phía nam và vùng Donbass ở phía đông.

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng, cùng hơn 100 người bị thương, CNBC dẫn lời cơ quan cứu hộ của Ukraine thông tin.

Các cuộc tấn công của Nga được coi là đòn trả đũa sau khi cây cầu qua eo biển Kerch, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea bị phá hỏng. Cây cầu này được dùng để cung cấp quân nhu cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine.

Kiev không tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ ở Crimea, nhưng điều đó không ngăn được Moscow tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và một số mục tiêu dân sự của Ukraine. Song, Điện Kremin nói họ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự.

Chỉ riêng trong đợt pháo kích hôm 10/10, 10 nhà máy nhiệt điện, 19 trạm biến áp và 54 toà nhà dân cư của Ukraine đã bị hư hại, theo ông Oleksii Chernyshov - Bộ trưởng Bộ Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine.

Tại một phiên họp của Hội đồng Đại Tây Dương, ông Chernyshov cho biết: “Hàng trăm nghìn người Ukraine đang bị thiếu nước, điện và khí đốt sưởi ấm trong khi nhiệt độ trung bình hiện tại là khoảng 45 độ F (khoảng 7 độ C)”.

Bộ trưởng Chernyshov nói thêm rằng kể từ ngày 3/10, tổng cộng 527 mục tiêu thuộc hệ thống cung ứng nhiệt năng của Ukraine đã bị hư hỏng sau các cuộc tấn công tên lửa của quân đội Nga.

“Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại cơ sở hạ tầng càng sớm càng tốt...nhưng chúng tôi đang bị thiếu nguồn lực”, ông bày tỏ.

Ông Chernyshov khẳng định Ukraine cần 4 thứ để đảm bảo người dân vượt qua “giai đoạn khó khăn” này: các trạm xử lý nước di động, các nhà máy nhiệt điện di động, máy phát điện diesel hoặc khí đốt, và nhiên liệu thay thế.

Ukraine đã tạm dừng xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) vào đầu tuần này và chính phủ cũng kêu gọi người dân hạn chế sử dụng năng lượng, đặc biệt là vào thời gian cao điểm.

Mục tiêu có chủ đích

Theo CNBC, Nga đã công khai thừa nhận đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bằng chứng là một bản cập nhật do Bộ Quốc phòng Nga công bố trên Telegram vào ngày 11/10.

Bản cập nhật cho biết quân đội đang tiếp tục phát động các cuộc tấn công “lớn”, “sử dụng vũ khí trên biển và trên không có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Kiev đã chỉ trích hành động tấn công vào các cơ sở năng lượng của Moscow. Hôm 10/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các hạ tầng năng lượng trên khắp cả nước đã bị tấn công và Nga đang muốn gieo rắc “hoảng loạn và hỗn loạn”.

Hôm 11/10, sau các cuộc tấn công tương tự từ phía Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmytro Kuleba cáo buộc đây là “tội ác chiến tranh được lên kế hoạch từ trước và nhằm gây bất ổn cho dân thường - một chiến lược có chủ ý của Nga từ nhiều tháng nay”.

Đến ngày 13/10, nhà điều hành lưới điện quốc gia của Ukraine thông báo nguồn điện đã được khôi phục gần như hoàn toàn trên cả nước. Song, công ty điện quốc gia Ukrenergo cảnh báo họ còn nhiều việc phải làm để sửa chữa nguồn cấp điện.

Ukrenergo khẳng định các cuộc tấn công của Nga thuộc quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại. “Trước Thế chiến II, chúng ta không có một lưới điện phức tạp nào [như của Ukraine hiện giờ] và sau Thế chiến II, chúng ta cũng chưa từng chứng kiến cuộc tấn công quân sự quy mô lớn đến vậy vào một cơ sở hạ tầng điện”.

Ukrenergo lưu ý rằng 700 nhân viên trong 40 tổ sửa chữa của công ty đang làm việc 24/7 để khôi phục lưới điện. “Làm ơn, đừng dùng quá nhiều điện và đừng bật quá nhiều thiết bị điện cùng lúc”, công ty điện quốc gia của Ukraine phát lời kêu gọi.

Khả Nhân