|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga dồn lực tấn công Bakhmut, hy vọng có thắng lợi lớn đầu tiên sau 6 tháng dậm chân tại chỗ

08:12 | 01/03/2023
Chia sẻ
Hôm 28/2, quân đội Nga đã đẩy mạnh chiến dịch kéo dài hàng tuần qua để bao vây và chiếm thành phố Bakhmut nhằm tìm kiếm thắng lợi lớn đầu tiên sau nhiều tháng dậm chân tại chỗ.

“Thành phố đang bốc cháy”

Nếu chiếm được Bakhmut, thành phố đã diễn ra một số trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm với Ukraine, Nga sẽ có chiến thắng lớn đầu tiên trong hơn 6 tháng.

Việc này sẽ mở đường cho Nga chiếm giữ các trung tâm đô thị cuối cùng còn sót lại ở khu vực Donetsk, một trong 4 vùng đất mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập, Reuters đưa tin.

Hôm 28/2, tuyên bố thường kỳ của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết: “Tại khu vực Bakhmut, kẻ thù [tức quân đội Nga] đang phát động các cuộc tấn công liên tục”.

Dù phần lớn các cuộc tấn công của Nga tập trung vào Bakhmut và các thị trấn, làng mạc ở tỉnh Donetsk, tuyên bố trên cho biết quân Nga đã nã pháo vào hơn 20 khu định cư ở các khu vực phía bắc gần biên giới Nga: Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Cũng theo tuyên bố, máy bay của Ukraine đã tiến hành ba cuộc tấn công vào các khu vực tập trung lực lượng Nga. Reuters hiện chưa thể xác minh các luồng thông tin này.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng giữa lúc Nga tấn công thành phố Bakhmut. (Ảnh: Reuters).

Xung quanh thành phố Bakhmut, quân đội Nga, bao gồm cả lính đánh thuê từ Wagner Group, đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine và buộc họ phải đầu hàng hoặc rút lui.

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, cho biết trong một tuyên bố: “Sau khi bị tổn thất đáng kể, kẻ thù đã tung ra chiến trường các đơn vị tấn công được đào tạo kỹ lưỡng của Wagner”.

“Bọn họ đang cố gắng bẻ gãy hàng phòng thủ của quân đội Ukraine và bao vây thành phố Bakhmut”, Thượng tướng Syrskyi thông tin thêm.

Một người lính giấu tên từ Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 của Ukraine đã chia sẻ trên Telegram: “Ngày 28/2, thành phố Bakhmut. Thành phố đang bốc cháy, kẻ thù đang dồn ép chúng tôi”.

Hãng thông tấn RIA của nhà nước Nga đã công bố một video cho thấy các máy bay chiến đấu Su-25 của Moscow gầm rú trên bầu trời Bakhmut.

Trước chiến sự, Bakhmut có dân số khoảng 70.000 người. Song hiện giờ, thành phố đang nằm trong đống đổ nát sau nhiều tháng chiến sự khốc liệt.

Cùng ngày 28/2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho rằng tiền tuyến phía đông của Ukraine rất kiên cố và Nga nhiều khả năng không thể đạt được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ trong thời gian tới.

Chia sẻ với Reuters, ông Mykola (59 tuổi), chỉ huy một khẩu đội phóng tên lửa của Ukraine, cho biết: “Cả hai bên đều ở yên vị trí, bởi mùa xuân đồng nghĩa rằng bùn lầy ở khắp mọi nơi. Cả hai đều không thể tiến lên phía trước để tấn công”.

Băng tan và bùn lầy vào mùa xuân đã từng nhiều lần phá hỏng các kế hoạch tấn công của quân dịch vào Ukraine và miền tây nước Nga. Đường sá biến thành sông và cánh đồng sẽ biến thành vũng lầy.

Yêu cầu của Nga

Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho cơ quan an ninh FSB tăng cường giám sát ở 4 khu vực mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập, đồng thời chống lại các hoạt động gián điệp cũng như phá hoại của Ukraine và phương Tây.

Ông chủ Điện Kremlin đưa ra chỉ thị trên sau khi một thống đốc khu vực của Nga thông báo một máy bay không người lái đã rơi gần một trạm phân phối khí đốt tự nhiên vào ngày 28/2. Vị thống đốc cho rằng máy bay rơi sau một cuộc tấn công rõ ràng là đã thất bại gần thị trấn Kolomna, cách Moscow 110 km về phía đông nam.

Ukraine không công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Nếu Kiev đứng sau vụ việc ở Kolomna, thì đó sẽ là nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái gần nhất của Ukraine vào thủ đô nước Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng cáo buộc Ukraine tiến hành hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai khu vực miền nam nước Nga chỉ trong một đêm, nhưng nói thêm rằng cả hai đều không gây thiệt hại.

Mặt khác, trong cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lặp lại lập trường của Moscow rằng họ sẵn sàng đàm phán hoà bình.

Song, ông Peskov nói Kiev và các đồng minh phương Tây phải chấp nhận việc Nga sáp nhập các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9 năm ngoái.

“Hiến pháp của Liên bang Nga tồn tại và không thể bị phớt lờ. Nga sẽ không bao giờ thoả hiệp về điều này, đây là những thực tế quan trọng [mà phương Tây cần ghi nhớ]”, vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Bất chấp nhiều thất bại trên chiến trường, Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine. Kiev cho đến nay vẫn bác bỏ các cuộc đàm phán với Moscow và yêu cầu quân Nga rút khỏi lãnh thổ. 

Khả Nhân

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.