|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga cáo buộc chính sách của Mỹ gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ

10:33 | 05/11/2018
Chia sẻ
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.
nga cao buoc chinh sach cua my gay bat on cho thi truong dau mo
Ảnh minh họa. (Nguồn: wsj.com)

TASS đưa tin, bình luận với báo chí trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ ngày 5-7/11, ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.

Ông cho biết: "Thật không may là những hành động gây bất ổn của Mỹ đối với tình hình quốc tế có thể làm trệch hướng những nỗ lực mà các nhà xuất khẩu dầu mỏ tham gia vào thỏa thuận này (thỏa thuận OPEC+) đang tạo ra nhằm ngăn chặn một đợt tăng giá đột ngột mới và việc gây bất ổn thị trường."

Ông Sergei Prikhodko cho rằng Nga đã nghiêm túc kiên trì tuân thủ thỏa thuận OPEC+ nhằm bình ổn thị trường dầu mỏ, đạt được trong cuộc họp Bộ trưởng Năng lượng các nước OPEC và ngoài OPEC hồi tháng 6/2018.

Cùng với các thành viên khác, Nga đã tăng sản lượng khai thác thêm vài trăm nghìn thùng mỗi ngày nhằm làm giảm giá dầu. Tuy nhiên, các bước đi của Mỹ có thể gây nguy hiểm cho việc thực thi đầy đủ thỏa thuận OPEC+.

Trả lời câu hỏi về việc Bắc Kinh đề nghị Nga tăng nguồn cung dầu mỏ xuất sang Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị trừng phạt Iran, ông Prikhodko nói rõ ràng nguồn cung của Nga là nhân tố vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Ông cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc theo các hợp đồng liên chính phủ đã tăng gần 1/3, đạt 19 triệu tấn. Nhờ đó, Nga đã trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, trên cả Saudi Arabia."

Ông cũng nhấn mạnh, quan hệ Nga-Trung trong lĩnh vực này "biến thiên theo diễn biến của tình hình thế giới".

Xem thêm

ĐHĐCĐ Vinhomes: Tiếp tục phát triển siêu đại dự án, có thể ra mắt dự án tại Đông Anh và Đan Phượng năm nay khi hoàn tất pháp lý
Trong năm 2024, ban lãnh đạo Vinhomes (Mã: VHM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện năm 2023.