|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Newtecons và Ricons của ông Nguyễn Bá Dương đem về gần 19.000 tỷ doanh thu năm 2023

07:58 | 15/01/2024
Chia sẻ
Lãnh đạo Newtecons và Ricons nhìn nhận 2024 sẽ tiếp tục là một năm với những khó khăn chung của thị trường ngành xây dựng và bất động sản.

 Chủ tịch sáng lập Nguyễn Bá Dương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Newtecons).

Tại Lễ Tổng kết và Vinh danh cán bộ nhân viên 2023, lãnh đạo CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons đánh giá năm 2023 là một năm biến động đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Dưới tác động kép từ yếu tố bất lợi bên ngoài (biến động trên chính trường quốc tế ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế, chính trị, quân sự) và khó khăn nội tại (nền kinh tế mở phụ thuộc vào bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, các điểm nghẽn trên nhiều thị trường từ bất động sản cho đến trái phiếu…) ngành xây dựng Việt Nam đã chịu những tổn thất nặng nề.

Lãnh đạo doanh nghiệp thông tin năm qua, Newtecons ước đạt tổng doanh thu 11.500 tỷ, vượt 12% so với kế hoạch đầu năm. Năm 2022, theo ước tính Newtecons ghi nhận doanh thu vượt mốc 11.000 tỷ đồng.

Năm 2024, lãnh đạo doanh nghiệp nhận định sẽ tiếp tục là một năm với những khó khăn chung của thị trường ngành xây dựng và bất động sản. 

Về dự án nổi bật, năm vừa qua, Newtecons cùng liên danh Vietur đã trúng thầu trị giá hơn 35.000 tỷ đồng cho nhà ga hành khách Sân bay quốc tế Long Thành.

Cũng nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương, ông Trần Quang Quân – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons cũng tiết lộ năm qua, doanh thu Ricons đã vượt hơn 20% so với kế hoạch ở thời điểm đầu năm.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu 6.000 tỷ, chỉ bằng 53% so với thực hiện năm 2022 trong bối cảnh ngành xây dựng còn nhiều khó khăn. Như vậy, năm 2023, Ricons ước đạt 7.200 tỷ doanh thu, giảm 37% so với năm 2022.

Năm 2023, Ricons đã trúng thầu cùng lúc hai dự án trọng điểm quốc gia là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng một số dự án giá trị cao như: Trường Dwight Hà Nội, Eco Central Park, Central Park Residences, nhà máy Foxconn, nhà kho Phú Mỹ.

Chung quan điểm với lãnh đạo Newtecons, lãnh đạo Ricons nhìn nhận 2024 sẽ tiếp tục là một năm với những khó khăn chung của thị trường ngành xây dựng và bất động sản.

Hoàng Kiều