|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nasdaq Composite giảm hơn 1,1% khi thị trường bán tháo cổ phiếu công nghệ

07:13 | 27/06/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều mất điểm trong phiên giao dịch vào tuần đầu tiên của tháng 6 khi một số nhà phân tích dự báo đợt phục hồi hiện tại đã kết thúc.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/6, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 1,16%, xuống còn 13.336 điểm. S&P 500 mất 0,45%, chốt phiên với 4.329 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 13 điểm, tương đương 0,04% và đóng cửa ở mức 33.715 điểm. 

Nasdaq đã sụt giảm khoảng 4,3% từ mức đỉnh của tháng 6.

Đà giảm của các gã khổng lồ công nghệ đã góp phần lớn vào sự đi xuống của Nasdaq Composite. Cổ phiếu của Nvidia, Alphabet (Google) và Meta (Facebook) đã đồng loạt mất hơn 3%. Cổ phiếu Tesla giảm 6% khi bị Goldman Sachs hạ đánh giá với lý do áp lực giá cả.

Ông Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments, nhận định: “Thị trường đang ở chế độ điều chỉnh. Năm nay, chúng ta đã có một đợt tăng trưởng rất mạnh, chủ yếu được dẫn dắt bởi cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech) và Nasdaq 100”.

Ông Sarhan cho biết một đợt thoái lui sau giai đoạn tăng trưởng là lành mạnh, miễn là thị trường kiềm chế việc bán ra như “thác đổ” tương tự năm ngoái. 

Cổ phiếu công nghệ đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, sau một năm 2022 đầy khó khăn. Các nhà đầu tư đang đặt cược vào triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chấm dứt chiến dịch thắt chặt. Sự trở lại của những cổ phiếu tăng trưởng phổ biến đã giúp Nasdaq đi lên 27,4% - kết quả tốt nhất trong nửa đầu năm kể từ 1983.

Tuy nhiên, theo ngân hàng Berenberg, đợt tăng giá của cổ phiếu công nghệ hiện đang “hết hơi” khi các thách thức bắt đầu hình thành. 

“...từ đầu năm nay, cổ phiếu công nghệ Mỹ đã vượt trội so với các cổ phiếu thông thường mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ việc lợi suất trái phiếu suy giảm hoặc sự xuất hiện một chu kỳ công nghệ mới, độc lập (ví dụ như sự thống trị của AI)...”, ông Jonathan Stubbs, chiến lược gia của Berenberg, cho biết.

“Về lý thuyết, công nghệ sẽ được hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đáng kể; tuy nhiên, để có kết quả này thì nền kinh tế cần phải sụt giảm mạnh, mà điều này vốn có thể thúc đẩy tâm lý tránh rủi ro trên thị trường và gây bất lợi cho lĩnh vực công nghệ”, ông nhận định.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi tăng điểm mạnh mẽ vào nửa đầu năm nay.

Các lĩnh vực khác của thị trường cũng tăng trưởng trong nửa đầu năm nay, ngay cả khi đợt phục hồi chậm lại vào tuần trước. S&P 500 đã đi lên 12,7%, trong khi Dow Jones tăng khoảng 1,7%. 

Tuần cuối cùng của tháng 6 không có nhiều báo cáo kinh tế. Thông tin nổi bật nhất được công bố sẽ là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Tuần này, Walgreens Boots Alliance và Nike sẽ báo cáo kết quả kinh doanh.

Thị trường cũng đang theo dõi tình hình ở Nga sau một cuộc binh biến ngắn của nhóm quân sự tư nhân Wagner vào cuối tuần trước. Sự không chắc về tình hình tại Nga có thể khiến thị trường rơi vào trạng thái bấp bênh. 

 

Minh Quang