|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nam Phi có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở châu Phi

22:18 | 25/03/2020
Chia sẻ
Hiện tại đã có 44/54 nước châu Phi chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau khi Libya chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh ngày 25/3.

Cơ quan y tế Nam Phi ngày 25/3 thông báo đã ghi nhận thêm 155 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 709 trường hợp, cao nhất ở khu vực châu Phi.

Nam Phi có số ca mắc COVID-19 cao nhất ở châu Phi - Ảnh 1.

Ảnh: Cape Talk

Chính phủ Nam Phi cảnh báo số người mắc bệnh sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, đồng thời quyết định áp đặt lệnh đóng cửa biên giới 21 ngày, có hiệu lực từ 27/3. 

Trước đó, hôm thứ Tư tuần trước, Nam Phi cũng quyết định cấm nhập cảnh đối với công dân từ các nước có nguy cơ mắc bệnh cao, sau khi phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh vào nước này. Đồng thời, hãng hàng không Nam Phi cũng quyết định dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, khu vực và trong nước để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ở cấp độ châu lục, số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại châu Phi đã vượt quá 2.000 trường hợp. Có tổng số 44/54 nước châu Phi đã chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 sau khi Libya ngày 25/3 chính thức xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Ngọc Tuấn

TS. Lê Duy Bình: Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam
TS. Lê Duy Bình đánh giá Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam, tuy nhiên những yếu tố nền tảng khá tích cực như: dòng vốn FDI, kiều hối, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cùng với cách thức điều hành linh hoạt của NHNN sẽ củng cố sức chống chịu của thị trường ngoại hối.